+Aa-
    Zalo

    Nữ tiếp viên quán karaoke Sông Quê "đi khách" giá 600.000 đồng/ đêm

    • DSPL
    ĐS&PL Mỗi lần mua dâm khách phải trả 200.000đ/lượt "đi nhanh" và 600.000đ/lượt nếu qua đêm, tiền mua dâm được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý.

    Mỗi lần mua dâm khách phải trả 200.000đ/lượt "đi nhanh" và 600.000đ/lượt nếu qua đêm, tiền mua dâm được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý.

    Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Quảng Bình

    Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 14/5, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bố Trạch vừa triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại quán karaoke Sông Quê (thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

    Trước đó, khoảng 22h30 ngày 10/5, bất ngờ kiểm tra quán karaoke Sông Quê, công an phát hiện tại 2 phòng nghỉ gồm 02 và 03 có gái bán dâm là Trần Thị H. (SN 1982, trú tại Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn), Phạm Thị H. (SN 1991, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch). 2 khách mua dâm gồm: Hoàng Văn Th. (SN 1988) và Châu Ngọc H. (SN 2000) cùng trú tại xã Đại Trạch.

    Tang vật thu giữ tại các phòng gồm 03 bao cao su trong đó có 02 cái đã qua sử dụng và 600.000 đồng.

    Theo trang thông tin điện tử Công an Quảng Bình, chủ quán được xác định là Phạm Thị Thủy (SN 1982, trú tại xã Thanh Trạch).

    Qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận mỗi lần mua dâm khách phải trả 200.000 đồng /lượt “đi nhanh” và 600.000 đồng /lượt nếu qua đêm. Tiền mua dâm được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là bà Phạm Thị Thủy.

    Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tam giữ hình sự đối với Phạm Thị Thủy và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm

    Theo báo Quảng Bình, khoảng 23h ngày 12/5, tại nhà nghỉ Lộc Phát (phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) do Nguyễn Thị Sen (SN 1977, trú tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) làm chủ, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới cùng phối hợp với Công an phường Đồng Hải bắt quả tang 4 đôi nam, nữ thanh niên đang mua bán dâm.

    Lực lượng công an thu giữ một số tang vật và số tiền 1 triệu đồng. Bước đầu làm rõ xác định, đối tượng Nguyễn Thị Sen thuê lại nhà nghỉ của Võ Anh Trung để thực hiện hành vi chứa mại dâm. Các đối tượng mua, bán dâm đều đã thừa nhận hành vi của mình.

    Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, mỗi lần khách đến mua dâm tại nhà nghỉ Lộc Phát thì đưa từ 300.000 đồng đến 250.000 đồng/lượt cho Nguyễn Thị Sen và sau đó Sen đưa cho gái bán dâm là 200.000 đồng/lượt. Công an TP. Đồng Hới đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Sen để làm rõ về hành vi “Chứa mại dâm”.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-tiep-vien-quan-karaoke-song-que-di-khach-gia-600000-dong-dem-a323330.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan