+Aa-
    Zalo

    Nữ y tá nhiễm COVID-19 nguy kịch hồi phục sau 28 ngày hôn mê nhờ dùng thuốc trị rối loạn cương dương

    • DSPL
    ĐS&PL "Sợi dây" cứu mạng nữ y tá khỏi bàn tay tử thần lại là Viagra, loại thuốc thường được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương ở nam giới.

    Monica Almeida, 37 tuổi, một y tá được tiêm phòng đầy đủ ở Anh, đã tỉnh lại sau 28 ngày hôn mê vì nhiễm COVID-19, thời điểm chỉ còn 72 giờ chiếc máy thở của cô sẽ tắt.

    Bất ngờ hơn, "sợi dây" cứu mạng Almeida khỏi bàn tay tử thần lại là "liều lượng lớn Viagra", theo New York Post.

    Almeida, một có bệnh nền hen suyễn từng làm việc với tư cách là chuyên gia hô hấp cho Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh ở Lincolnshire, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/10/2021.

    Ngày 9/11 cùng năm, cô nhập viện để cấp cứu và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sau đó chưa đầy một tuần do tình trạng ngày càng xấu đi.

    Một tuần sau đó, Almeida được nhân viên y tế đưa vào trạng thái hôn mê, sau khi cô ký một văn bản tình nguyện tham gia vào một cuộc nghiên cứu để thử nghiệm thuốc điều trị.

    Một tuần sau khi Almeida hôn mê, các bác sĩ tại bệnh viện Lincolnshire bắt đầu tiêm cho cô một liều lượng lớn Viagra. Thuốc này thường được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương, làm giãn thành mạch máu, cho phép máu lưu thông nhiều hơn đến tất cả các bộ phận của cơ thể.

    "Viagra chắc chắn đã cứu tôi. Trong vòng 48 giờ, nó đã mở đường thở của tôi và phổi của tôi bắt đầu phản ứng lại", Almeida chia sẻ.

    Tình trạng của Almeida được cải thiện trong vòng một tuần, lượng oxi cần đáp ứng cho cô cũng giảm một nửa nhờ khí quản được mở.

    nu y ta nhiem covid 19 nguy kich hoi phuc sau 28 ngay hon me nho dung thuoc tri roi loan cuong duong 01
    Almeida gặp lại chồng sau gần 1 tháng hôn mê. Ảnh: New York Post

    Almeida, người đã hôn mê trong 28 ngày, cuối cùng đã tỉnh dậy vào ngày 14/12/2021 khi máy thở sắp ngừng hoạt động sau 72 giờ nữa. Sau khi tỉnh dậy thành công, cô được bác sĩ tiết lộ rằng chính Viagra đã cứu sống cô thành công.

    "Khi bác sĩ nói với tôi đó là Viagra (đã cứu tôi), tôi đã cười, nghĩ rằng anh ấy đang nói đùa. Tuy nhiên, ông ấy khẳng định 'Không, thực sự, cô đã được dùng một liều lượng lớn Viagra'. Đây là Phép màu Giáng sinh nhỏ của tôi", Almeida cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

    Các bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng nói với Almeida rằng nếu cô ấy không được tiêm vaccine ngừa COVID-19, cô ấy có thể đã chết. Vì vậy, Almeida đã ngay lập tức tung ra một đoạn video trong bệnh viện để khuyến khích nhiều người tích cực tiêm phòng hơn.

    Vào đêm Giáng sinh, Almeida đã được phép xuất viện để về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, do di chứng của việc hôn mê kéo dài nên có thể cô vẫn cần vài tháng nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn.

    Trường hợp của Almeida đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu Viagra có thể điều trị COVID-19 hay không.

    Theo The Sun, Viagra có thể được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 ở Anh nếu họ đồng ý tham gia vào cuộc thử nghiệm hiệu quả của thuốc.

    Các nhà khoa học đang xem xét liệu loại thuốc điều trị rối loạn cương dương có thể được sử dụng giống như oxit nitric, một chất giúp làm tăng nồng độ oxy trong máu hay không.

    Trước đó, trong một loạt các nghiên cứu dưới các nền tảng khoa học khác nhau, ngoài tác dụng điều trị rối loạn cương dương, Viagra còn cho thấy tiềm năng điều trị ung thư, sốt rét và ngăn ngừa bệnh Alzheimer (một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi).

    Hoa Vũ (Theo Sohu, New York Post)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-y-ta-nhiem-covid-19-nguy-kich-hoi-phuc-sau-28-ngay-hon-me-nho-dung-thuoc-tri-roi-loan-cuong-duong-a524786.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan