+Aa-
    Zalo

    Nửa đêm, người dân TP.HCM vẫn ùn ùn đi đổ xăng

    (ĐS&PL) - Khi hàng loạt cây xăng ở TP.HCM đóng cửa, khách hàng đã phải "mỏi mắt" tìm nơi mua xăng, rồi phải chen lấn, chờ đợi mới đổ được xăng.

    Theo báo Người lao động, ngày 9/10, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP. HCM phải tạm ngưng phục vụ. Một số cửa hàng kinh doanh khác chỉ phục vụ một trạm đổ xăng, khách phải xếp hàng dài có khi phải chờ hơn 30 phút để đổ xăng.

    Tình trạng "khan hiếm" xăng đã khiến cho lượng khách đổ về một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhiều. Theo báo Tuổi Trẻ, từ 18h cùng ngày, cửa hàng xăng dầu số 17 tại địa chỉ 652 đường Tô Ký (quận 12, TP.HCM) lúc nào cũng có cả trăm người đứng chờ đến lượt bơm xăng. Hàng dài xe máy cứ nối đuôi nhau chờ lần lượt được tiến về gần trụ bơm. Các hàng ghế, góc thềm quanh cây xăng có nhiều phụ nữ, trẻ em ngồi đợi người thân đổ xăng.

    Theo nguồn tin trên, Cục Quản lý thị trường TP cho biết qua kiểm tra xác định, lý do chính của 54 cửa hàng trên địa bàn các quận Tân Bình, quận 12, huyện Bình Chánh... hết xăng do đã đặt xăng nhưng phía đơn vị cung cấp chưa phản hồi hoặc chưa thông tin về thời gian giao hàng.

    Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 1
    Người dân ùn ùn kéo đến đổ xăng
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 2
    Có tới hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 3
    Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi, căng thẳng
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 4
    Người dân nhích từng chút một đến trụ bơm
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 5
    Đến tối, lượng khách đổ về cây xăng vẫn đông
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 6
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 7
    nua dem nguoi dan tp hcm van un un di do xang 8
    Người dân kéo đến cây xăng Petrolimex (đường Kinh Dương Vương, quận 6) gây tình trạng ùn tắc

    Giá xăng dầu ngày mai có thể tăng mạnh

    Theo dữ liệu cập nhật trên Oilprice, lúc 6h ngày 10/10, giá dầu WTI giao dịch mức 92,5 USD/thùng, dầu Brent ở mức 97,7 USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu Brent đã tăng 10%, còn giá dầu WTI tăng tới gần 15%. Đây là tuần tăng mạnh nhất của hai loại dầu trên kể từ tháng 3/2022. Nguyên nhân giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh xuất phát từ việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày. UBS Global Wealth Management nhận định với yếu tố này, giá dầu được dự báo sẽ lại vượt qua mốc 100 USD/thùng trong vài quý tới.

    Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này tăng cao so với kỳ tính giá trước đó (ngày 3/10). Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) tại Singapore cập nhật đến 6/10 là 92,93 USD/thùng, còn giá xăng RON95 là 95,31 USD/thùng. Đây là mức tăng cao nhất của hai loại dầu trên kể từ lần điều chỉnh giá ngày 3/10.

    Trước diễn biến này, các đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, kỳ điều hành tới (vào ngày 11/10), giá xăng có khả năng tăng trở lại sau 4 lần giảm liên tiếp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Ảnh: Người lao động, Tuổi Trẻ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nua-dem-nguoi-dan-tp-hcm-van-un-un-di-do-xang-a553678.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan