Nửa triệu tỷ phú trên thế giới lao đao vì dịch Covid-19


Thứ 2, 02/03/2020 | 02:07


Cùng sự kiện

Nửa triệu người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 139 tỷ USD vì thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm do những ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra.

Nửa triệu người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 139 tỷ USD vì thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm do những ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra.

Chứng khoán thế giới chao đảo vì Covid-19. -Ảnh: Newsletter.co.uk

Tổng giám đốc tập đoàn các công ty LVMH của Pháp, Bernar Arno và ông chủ Amazon Jeff Bezor chịu thiệt hại nhiều nhất khi mất khoảng 4,8 tỷ USD mỗi người. Ngoài ra, một trong những người sáng lập của Google, Larry Page đã mất 2,7 tỷ USD, còn ông chủ Facebook Mark Zuckerberg thiệt hại 3,48 tỷ USD.

Bệnh Covid-19 đã bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019.  Tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận tính đến 6h ngày 2/3, trên toàn thế giới đã ghi nhận 3.001 người tử vong vì dịch Covid-19 và 88.362 ca nhiễm.

Đến nay đã có 131 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục gồm 54 ca ở Iran, 21 ca ở Hàn Quốc, 13 ca ở Nhật (bao gồm cả tàu Diamond Princess), 34 ca ở Ý, 2 ca ở Pháp, 2 ca ở Hong Kong, 1 ca ở Đài Loan, 1 ca ở Philippines, 1 ca ở Mỹ, 1 ca ở Thái Lan và 1 ca ở Úc.

Theo dự báo của một loạt các chuyên gia phân tích, kinh tế thế giới sẽ chịu thiệt hại do virus corona gây ra tối thiểu tới tận tháng 6/2020: Trong quý I và II, tăng trưởng GDP toàn cầu có thể chỉ quanh quẩn ở mức 0%. Thị trường cổ phiếu vẫn tiếp tục có những giao dịch bởi vì các nhà đầu tư chờ đợi các ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.

"Có 385 ca nhiễm mới trong vong 24 giờ qua, tổng số ca nhiễm là 978, số ca tử vong là 54, tăng 11 ca so với hôm qua", phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur hôm nay nói trên truyền hình ngày 1/3, đồng thời kêu gọi tất cả người dân tránh thực hiện các chuyến đi không cần thiết và hạn chế ra khỏi nhà.

Ở một diễn biến khác, Iran đang là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất ngoài Trung Quốc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã thành lập các trung tâm hỗ trợ trên toàn quốc nhằm giúp người dân đối phó với dịch bệnh.

"Chúng ta cần một sự hợp tác trên tầm quốc gia để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Tất cả người dân nên làm theo lời khuyên từ giới chức y tế", một chỉ huy IRGC cho hay.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Italy tăng 50% vào ngày 1/3, lên tới 1.694 bệnh nhân so với 1.128 của ngày 29/1. 34 người đã tử vong, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

Italy đang là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất bên ngoài châu Á, theo CNN.

Nam Hiếu (Theo Izvestia)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nua-trieu-ty-phu-tren-the-gioi-lao-dao-vi-dich-covid-19-a313021.html