+Aa-
    Zalo

    Nước lũ "bủa vây" nhà dân, trường học ở Hà Tĩnh

    • DSPL
    ĐS&PL Mưa lớn nhiều ngày làm nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân, trường học ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước.
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 01
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, nhà dân, trường học bị nước lũ bao vây. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 02
    Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), do mưa vẫn còn rải rác, trong khi nước thoát chậm nên tình trạng ngập lụt mới có thể chấm dứt. Nhiều trường học trên địa bàn đang bị ngập lụt, nên trong ngày 30/9, các trường học tiếp tục đóng cửa cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 03
    Trường Tiểu học Kim Hoa là một trong những ngôi trường bị ngập sâu nhất trên địa bàn huyện Hương Sơn. Nước lũ tràn đã tràn vào sân trường và các lớp học, điểm ngập sâu nhất hơn 1m. Do đã chủ động đối phó, nên ngay từ khi có thông báo về cơn bão Noru, nhà trường và giáo viên đã vận chuyển đồ dùng học tập, cùng sách vở lên cao. Đến thời điểm này, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học, sau khi lũ rút nhà trường sẽ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ mới đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 04
    Tại điểm trường Mầm non Kim Hoa bị ngập sâu từ 50-60cm, bên trong khuôn viên trường chìm trong biển nước. Ảnh: Tiền phong
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 05
    Chợ Kim Hoa cũng ngập sâu, toàn bộ khu chợ bị nước lũ bao vây. Ảnh: Tiền phong
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 06
    Khu vực đồi chè xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) dòng nước lũ bao vây, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại. Ảnh: Tiền phong
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 07
    QL 1A đoạn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang ngập sâu, có nơi sâu tới 0,7m. Ảnh: Vietnamnet
    nuoc lu bua vay nha dan truong hoc o ha tinh 08
    Do ảnh hưởng bởi mưa lũ, 4/5 xã ngoài đê của huyện Đức Thọ đã bị chia cắt hoàn toàn. Có gần 760 hộ dân ở các xã: Tùng Châu, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Liên Minh và thị trấn Đức Thọ bị nước lũ ngập vào nhà. Các tuyến giao thông đã bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ, phương tiện chủ yếu di chuyển của người dân là thuyền bè… Ảnh: Thanh niên

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nuoc-lu-bua-vay-nha-dan-truong-hoc-o-ha-tinh-a552818.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan