Nước Mỹ ghi nhận hơn 160.000 ca nhiễm Covid-19, 3.000 người tử vong


Thứ 3, 31/03/2020 | 00:57


Cùng sự kiện

Tổng thống Trump cho hay Nga đã gửi một chiếc máy bay với thiết bị y tế đến Hoa Kỳ trong bối cảnh Mỹ ghi nhận hơn 160.000 ca mắc Covid-19, với khoảng 3.000 người đã tử vo

Tổng thống Trump cho hay, Nga đã gửi một chiếc máy bay với thiết bị y tế trong bối cảnh nước Mỹ ghi nhận hơn 160.000 ca mắc Covid-19, với khoảng 3.000 người đã tử vong.

Cụ thể, trao đổi với PV hãng Tass ngày 30/3, Tổng thống Trump cho hay, Nga đã gửi một chiếc máy bay với thiết bị y tế đến Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng.

"Tôi phải nói rằng, chúng tôi (nước Mỹ) đã có mối quan hệ tuyệt vời với nhiều quốc gia. Trung Quốc đã gửi cho chúng tôi một số thứ. Nga cũng đã gửi cho chúng tôi một khối lượng thiết bị y tế lớn trên một máy bay. Rất tốt."

Tuy nhiên, theo hãng Tass, nhà lãnh đạo Mỹ đã không đi sâu vào chi tiết về số hàng viện trợ của Nga.

Mỹ đã ghi nhận hơn 160.000 ca mắc Covid-19, với khoảng 3.000 người đã tử vong.

Cũng ngày, số liệu thống kê trên trang web Worldometer, trong ngày 30/3, Mỹ ghi nhận hơn 19.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 162.655 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ cũng ghi nhận thêm ít nhất 543 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này lên 3.126 ca. Đây là ngày ghi nhận số người chết vì Covid-19 nhiều nhất tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối tháng 1.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã có 162.000 người nhiễm Covid-19, trong số đó có 3.126 người tử vong. Mỹ được coi là "ổ dịch" lớn nhất thế giới, với tốc độ tăng trung bình gần 20.000 ca nhiễm/ngày.

Trong đó, New York được coi là tâm dịch với 1.218 người tử vong do nhiễm Covid-19. 

Tại cuộc họp báo ngày 30/3, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, hiện New York ghi nhận ít nhất khoảng 66.500 ca dương tính với Covid-19. Ông cảnh báo, không người Mỹ nào miễn nhiễm với Covid-19 và cuộc khủng hoảng ở New York hiện nay hoàn toàn có thể xảy ra ở các địa phương khác của Mỹ.

“Tôi không quan tâm bạn ở Kansas, hay Texas. Không người Mỹ nào miễn dịch (với Covid-19). Những gì đang xảy ra với New York không phải là bất thường. Bất cứ ai nói rằng đó chỉ là chuyện chỉ xảy ra ở New York là không đúng”, ông Cuomo cảnh báo khi ví mối đe dọa từ Covid-19 như “sóng thần đang đến”.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nuoc-my-ghi-nhan-hon-160000-ca-nhiem-covid-19-3000-nguoi-tu-vong-a317535.html