+Aa-
    Zalo

    Núp bóng tài xế taxi, ba thanh niên thực hiện nhiều vụ trộm, cướp

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Núp bóng dưới danh nghĩa tài xế taxi hiền lành, các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp trên địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình.

    (ĐSPL) - Núp bóng dưới danh nghĩa tài xế taxi hiền lành, các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp trên địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình.

    Theo tin từ báo Công an Nhân dân, trước đó, vào lúc 19h45 ngày 30/8, chị Nguyễn Thị Niên, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới đang lưu thông bằng xe máy trên đường Lê Lợi, TP Đồng Hới, bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe máy áp sát rồi giật túi xách của chị. Một số người đi đường đuổi theo 2 tên cướp, nhưng chúng rồ ga vụt vào đường phố đông người tẩu thoát.

    Đến sáng 31/8, anh Bùi Xuân Hưng, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới tiếp tục đến trình báo, anh đi ngủ lúc 23h đến 6h sáng 31/8 tỉnh dậy và phát hiện kẻ gian đột giập từ tầng 2 xuống tầng 1, chúng lấy chìa khóa mở cửa chính rồi trộm chiếc xe máy mới mua hơn 40 triệu đồng của gia đình.

    Khoảng 17h ngày 1/9, kẻ gian lại đột nhập nhà vợ chồng BS Bùi Xuân Hải, trú tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới đục phá cửa tầng 3 đột nhập vào nhà lấy trộm 1 máy ảnh hiệu Canon, 1 lap top, chúng còn trộm luôn cả két sắt nặng hơn 100kg của gia đình trong đó có cất giữ nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng…

    Ba ngày liên tiếp, xẩy ra ba vụ trộm cướp trên địa bàn TP Quảng Hới. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

    Theo báo Người đưa tin, điều tra bước đầu, lực lượng trinh sát nhận định, những vụ trộm cắp và cướp giật tài sản gần đây đều do một nhóm đối tượng gây ra. Tiến hành khoanh vùng, điều tra đối tượng, lực lượng công an phát hiện nhóm Hoàng Tấn Dương (24 tuổi), trú tổ dân phố 12, phường Bắc Lý; Phan Văn Dũng (21 tuổi), tổ dân phố 1 phường Bắc Lý và Đặng Tấn Thành (20 tuổi), trú Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn là các đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi nhất.

    Ba đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Đồng Hới - Ảnh: Người đưa tin

    Đến chiều tối 2/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng Dương, Dũng, Thành khi chúng đang tổ chức ăn chơi tiêu xài số tiền vừa trộm và cướp được.

    Điều đặc biệt, cả ba đối tượng đều đang là tài xế taxi trên địa bàn TP.Đồng Hới, nhưng quá khứ các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự.

    Tại cơ quan điều tra, toàn bộ thủ đoạn trộm cắp tài sản mà chúng gây ra trên địa bàn TP.Đồng Hới được lực lượng công an vạch trần. 

    Hiện Công an thành phố Đồng Hới đã hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    * Tên nạn nhân đã thay đổi

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]WX22PEjlN0[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nup-bong-tai-xe-taxi-ba-thanh-nien-thuc-hien-nhieu-vu-trom-cuop-a109980.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.