Núp dưới gầm giường chờ vợ chồng gia chủ ngủ say để trộm


Thứ 2, 31/10/2016 | 06:40


(ĐSPL) - Lâm đột nhập vào nhà anh Trường và núp dưới gầm giường, đợi gia chủ ngủ say để lục tìm tài sản

(ĐSPL) - Lâm đột nhập vào nhà anh Trường và núp dưới gầm giường, đợi gia chủ ngủ say để lục tìm tài sản.

Theo tin tức trên báo Pháp Luật TP HCM, VKSND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lâm (trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) về tội trộm cắp tài sản.

Núp dưới gầm giường đợi gia chủ ngủ để trộm (Ảnh minh họa)

Lúc 19h ngày 20/4, Lâm chạy xe máy từ nhà đến huyện Đồng Xuân để trộm cắp tài sản. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Lâm lẻn vào nhà anh Thái Ngọc Trường ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3. Thấy vợ chồng anh Trường đang nằm ngủ trên giường, Lâm vẫn liều lĩnh chui xuống gầm giường đợi chủ nhà ngủ say sẽ lục tìm tài sản.

Nằm dưới gầm giường, Lâm quờ tay phủi mạng nhện, vô tình phát hiện một túi nylon vợ chồng anh Trường để bên dưới vạt giường. Lâm nhẹ tay lôi xuống thì biết bên trong có một cọc tiền (số tiền này sau này được xác định là 19 triệu đồng, do vợ chồng anh Trường vừa vay ở ngân hàng về).

Lâm mừng húm và lấy toàn bộ số tiền này rồi chui ra khỏi gầm giường. Tuy nhiên, lòng tham vẫn còn nên Lâm tiếp tục lục tìm tài sản, lấy thêm được 2,7 triệu đồng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và một điện thoại di động rồi mới ra về.

Tháng 8/2015, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ việc tương tự, hai tên trộm cũng núp dưới gầm giường đến nửa đêm để trộm xe máy.

Theo báo Công an TP HCM, ngày 12/8/2015, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Phúc (25 tuổi), Nguyễn Anh Long (22 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can khai nhận, do hết tiền tiêu xài, vào tối ngày 11/7/2015, cả hai lẻn vào nhà chị Đào Thị Lan (ngụ xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn) ẩn núp dưới gầm giường.

Đợi đến khuya cả gia đình chị Lan ngủ say, chúng chui ra trộm chiếc xe máy mang đi tiêu thụ được 7 triệu đồng.

Ngoài vụ trộm cắp trên, trước đó bọn chúng còn lấy trộm chiếc xe mô tô của anh Nguyễn Thành Lê (cùng ngụ xã Tân Hòa).

NINH LAN (Tổng hợp)
[mecloud]uGtuKwtEpg[/mecloud] 
Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nup-duoi-gam-giuong-cho-vo-chong-gia-chu-ngu-say-de-trom-a143966.html