+Aa-
    Zalo

    Ô tô con va chạm vào đuôi xe tải, 2 người bị thương nặng

    ĐS&PL Vụ va chạm giữa ô tô con và xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã khiến 2 người bị thương nặng.

    Theo TTXVN, Đội vận hành số 3, Ban điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (VECS) thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/1, tại km172+080 thuộc địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái).

    Thời điểm đó, lái xe ô tô Hyundai Tucson biển kiểm soát 88A- 48944 lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai do không làm chủ tốc độ đã va chạm vào đuôi xe tải biển kiểm soát 98C - 20603. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe Hyundai Tucson bị thương nặng.

    o to con va cham vao duoi xe tai 2 nguoi bi thuong nang
    Hiện trường vụ va chạm khiến 2 người bị thương nặng. Ảnh: VOV

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội  tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) và Đội vận hành số 3, Ban điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (VECS) đã kịp thời có mặt, cùng  đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Cũng trong sáng ngày 29/1, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra tại Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Báo Công Lý dẫn lời một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 10h20 ngày 29/1, xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội chở hàng phế liệu lưu thông theo hướng Hà Nội lên thị xã Sơn Tây. 

    Khi di chuyển đến địa phận xã Ngọc Tảo, do không làm chủ tốc độ nên chiếc xe đã đâm trực diện vào người phụ nữ bán táo đang băng qua đường. Lúc này, chồng của nạn nhân đang bán táo phía đối diện bàng hoàng, đau đớn khi thấy vợ nằm bất tỉnh. Dù khẩn trương được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết, nạn nhân tên H. (SN 1972, quê ở xã Ngọc Tảo).

    Đội 9 Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông, cảnh báo cho các phương tiện tham giao giao thông khác tránh gây ùn tắc, khi lưu thông qua khu vực hiện trường.

    Tài xế và chiếc xe gây tai nạn đã được đưa về trụ sở Công an huyện Phúc Thọ để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Phúc Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/o-to-con-va-cham-vao-duoi-xe-tai-2-nguoi-bi-thuong-nang-a564430.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan