+Aa-
    Zalo

    Ô tô tải mất lái, lao xuống sông, đâm tử vong một người thuyền chài đang đánh cá

    • DSPL
    ĐS&PL Chiều ngày 6/11, ô tô tải đang lưu thông trên quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương) thì bất ngờ mất lái, lao xuống sông, đâm tử vong 1 người thuyền chài.

    Chiều ngày 6/11, ô tô tải đang lưu thông trên quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương, Hải Phòng) thì bất ngờ mất lái, lao xuống sông, đâm tử vong 1 người thuyền chài.

    Hiện trường vụ tai nạn hi hữu làm 1 người tử vong. Ảnh: VTC News

    Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/11 tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

    Tối ngày 6/11, trao đổi với báo VTC News, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng xác nhận sự việc và cho biết, vụ tai nạn hi hữu nói trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/11 tại quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, khiến 1 người thuyền chài trên sông tử vong.

    Cụ thể, xe ô tô tải do tài xế T.V.N. (sinh năm 1992, trú ở thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, khi đang lưu thông theo hướng từ xã Lê Lợi về thị trấn An Dương thì bất ngờ bị mất lái, lao xuống sông.

    Không may, khi lao xuống sông, chiếc xe tải này đã đâm phải ông Nguyễn Văn C. (SN 1969, trú tại xã Lê Lợi) đang chèo thuyền đánh cá trên sông, khiến ông C. tử vong tại chỗ.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn trục vớt xe tải, đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.

    Infonet dẫn kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế N. âm tính ma túy và không có nồng độ cồn.

    Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/o-to-tai-mat-lai-lao-xuong-song-dam-tu-vong-mot-nguoi-thuyen-chai-dang-danh-ca-a299850.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan