+Aa-
    Zalo

    Ông, bà “trùm” đường dây buôn bán trẻ sơ sinh lãnh 60 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Lợi dụng nhiều bạn trẻ sinh con mà không có điều kiện để nuôi. Nhóm của Thương, đi khắp các bệnh viện để mua những đứa trẻ rồi bán cho những gia đình cần con.

    (ĐSPL) – Lợi dụng nhiều bạn trẻ sinh con mà không có điều kiện để nuôi. Nhóm của Thương, đi khắp các bệnh viện để mua những đứa trẻ rồi bán cho những gia đình cần con để kiếm lời.

    Sáng 24/12, TAND TP.HCM mở phiên toà tuyên án đối với Tưởng Đình Thương (SN 1979, ngụ quận 12) tuyên phạt 14 năm tù; Ngô Thị Lan (SN 1970, ngụ quận 1) tuyên phạt 16 năm tù; Trần Ngọc Quỳ (SN 1970, ngụ quận Tân Phú) tuyên phạt 12 năm tù; Phạm Tuấn Phương (SN 1962, ngụ quận Tân Phú) tuyên phạt 12 năm tù và Nguyễn Văn Viễn (SN 1970, ngụ quận Gò Vấp) tuyên phạt 6 năm về tội “Mua bán trẻ em”.

    Trước đó, ngày 23/12, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử nhóm buôn bán trẻ em do Tưởng Đình Thương cầm đầu gây chấn động dư luận thời gian qua.

    Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 10/2013, Viễn có quen biết và chung sống với Võ Thị Kiều Trang. Lúc này, Trang đã có thai hơn 4 tháng nên lo sợ việc gia đình biết chuyện. Bên cạnh đó, Trang cũng lo lắng việc không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi con.

    Hai người quyết định sinh con rồi bán cho người khác lấy tiền tiêu xài. Đúng lúc này, Viễn được một người bạn giới thiệu cho Trần Ngọc Quỳ để mua con. Sau đó, Trang được Quỳ chăm sóc tận tình đến ngày sinh nở.

    Ngày 24/2/2014, Trang sinh được một bé gái tại bệnh viện Từ Dũ. Viễn gọi điện thoại báo cho Quỳ. Quỳ liên lạc với Lan chào hàng đứa bé với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Quỳ gặp Viễn thoả thuận giá thì được Viễn đồng ý, nhưng phải chờ đứa trẻ xuất viện mới thực hiện giao dịch.

    Ngày 27/2, Trang xuất viện, Viễn báo cho Quỳ đến đón đứa bé. Đến khoảng 14h cùng ngày, giao dịch bán đứa bé được thực hiện trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 1.

    Các bị cáo tại tòa.

    Tới nơi, trong lúc Trang đi vệ sinh, Viễn ôm con đứng đợi thì Lan chạy xe tới. Quỳ lấy phong bì tiền thoả thuận trước đó đưa cho Viễn. Tuy nhiên, thấy không đành lòng, Trang đổi ý không bán con nữa, nhưng lúc này Viễn đã thực hiện xong giao dịch với Lan.

    Quỳ bế đứa bé cùng với giấy tờ xuất viện lên xe của Lan chở đi. Đúng lúc này, lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Lan và Quỳ khai nhận từ tháng 2/2014 đã cùng Thương, Phương đã thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán trẻ em khác.

    Tại phiên toà, Thương cho rằng mình chỉ là người môi giới cho những gia đình cần con, chứ không phải là mua bán trẻ em.

    HĐXX xét thấy, hành vi Thương là người cầm đầu trực tiếp điều hành đường dây, không có chuyện Thương là người môi giới.

    Sau giờ nghị án, nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm, xem thường pháp luật cần phải xử nghiêm nên HĐXX quyết định không thay đổi mức án đã tuyên phạt.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-ba-trum-duong-day-buon-ban-tre-so-sinh-lanh-60-nam-tu-a76036.html
    Cảnh báo: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán trẻ em

    Cảnh báo: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán trẻ em

    Thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng Công an đã điều tra khám phá nhiều vụ án buôn bán trẻ em. Điều đáng nói là phương thức thực hiện của các đồi tượng này ngày càng tinh vi, nhằm che mắt lực lượng chức năng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cảnh báo: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán trẻ em

    Cảnh báo: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán trẻ em

    Thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng Công an đã điều tra khám phá nhiều vụ án buôn bán trẻ em. Điều đáng nói là phương thức thực hiện của các đồi tượng này ngày càng tinh vi, nhằm che mắt lực lượng chức năng.