+Aa-
    Zalo

    Ông bố đơn thân chết đuối ở suối Tà Đủ, để lại con gái học lớp 7 bơ vơ

    (ĐS&PL) - Sau khi đổ bê tông trần nhà của một công trình, ông T. ra suối Tà Đủ (Quảng Trị) tắm thì không may gặp nạn tử vong.

    Ngày 23/6, ông Trần Vinh Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một người đàn ông tử vong khi tắm suối.

    ong bo don than chet duoi o suoi ta du de lai con gai hoc lop 7 bo vo
    Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Báo Pháp luật

    Danh tính nạn nhân là ông Dương Công T. (SN 1982, trú thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp).

    Vào chiều ngày 22/6, sau khi đổ bê tông trần nhà của một công trình trên địa bàn xã Tân Hợp, ông T. ra suối Tà Đủ (thuộc thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp) tắm.

    Không thấy ông T. trở về, nhóm thợ làm cùng công trình ra tìm thì phát hiện nạn nhân tử vong.

    Được biết, cách đây vài năm, vợ ông T. mất do bệnh hiểm nghèo. Ông T. ở vậy và nuôi một người con đang học lớp 7.

    Chủ tịch xã Tân Hợp cho biết, ông T. là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

    Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và đưa về quê tại Quảng Bình để lo hậu sự.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-bo-don-than-chet-duoi-o-suoi-ta-du-de-lai-con-gai-hoc-lop-7-bo-vo-a541952.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan