+Aa-
    Zalo

    Ông bố ở Hà Nội bị tố bạo hành con trai bằng dây điện lên tiếng

    • DSPL
    ĐS&PL Trước thông tin về sự việc cháu Trần Duy N. (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là Trần Tuấn L. (35 tuổi, xã Vân Nội, Đông Anh) đánh thâm tím cơ thể, mới đây ông bố trẻ lên tiếng.

    Trước thông tin về sự việc cháu Trần Duy N. (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là Trần Tuấn L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) đánh thâm tím cơ thể, mới đây ông bố trẻ đã lên tiếng phân trần.

    Sự việc bé Trần Duy N. (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là Trần Tuấn L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) đánh thâm tím cơ thể mới đây lại khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

    Vết thương của cháu N.

    Chiều ngày 13/12, người bố trẻ (Trần T.L., 35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) bất ngờ cho biết lý do đánh con và cho rằng thông tin đăng tải trên mạng xã hội chưa hoàn toàn đúng sự thật.

    “Tôi thừa nhận có đánh con do lúc đó “giận quá mất khôn”. Do gần đây cháu không chịu học tập, cô giáo bắt viết bản kiểm điểm. Cháu lên lớp còn trấn lột tiền các bạn. Một số phụ huynh cũng như các bạn trong lớp tới tận nhà nhắc nhở. Cực chẳng đã tôi mới đánh con trong lúc không kiềm chế được”, anh L. phân trần về hành động của mình.

    Anh Trần Tuấn L. trần tình về sự việc.

    Còn thông tin cháu N. tố cáo bố dùng dây điện đánh nhiều lần thì ông L. nói rằng chỉ dùng chiếc roi nhỏ bắt cháu nằm xuống nền nhà đánh cho cháu nhớ chứ không hề dùng dây điện đánh như lời cháu nói.

    "Tôi chỉ đánh cháu có vài vết lằn trên mông còn lại là do cháu bị mụn nhọt và cháu dùng tay đỡ nên bị lằn ở tay, sau đó tôi dùng thuốc bôi cho cháu. Tôi đẻ con ra mà đánh cháu khác gì tự đánh mình"- ông L. nói.

    Trước đó, chia sẻ về tình trạng con bị bố đánh, chị Phạm Quỳnh Liên (mẹ cháu N. SN 1986) cho biết, vợ chồng chị li hôn từ năm 2015. Khi đó, hai con trai đều viết giấy tự nguyện ở với bố nên chị Liên sau đó vào TP. HCM làm việc.

    Ngày 11/12, chị nhận được tin con bị bố ruột đánh dã man với nhiều vết thương trên người, chị tức tốc về nhà đón con. Về tới nhà chị mới biết, con bị đánh từ ngày 2/12. “Trước đó, tôi biết, cháu cũng nhiều lần bị bố đánh nhưng không nghĩ tới mức như thế này”, chị Liên nói.

    Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-bo-o-ha-noi-bi-to-bao-hanh-con-trai-bang-day-dien-len-tieng-a212835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan