Ông chủ cáp treo chùa Hương đầu tư khu du lịch tâm linh hơn 3.000 tỷ đồng ở Hòa Bình


Thứ 4, 02/10/2019 | 23:56


Ngoài cáp treo chùa Hương, Tập đoàn Thái Bình Dương còn là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh Hòa Bình với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Ngoài cáp treo chùa Hương, Tập đoàn Thái Bình Dương còn là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh Hòa Bình với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Thái Bình Dương được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh Hòa Bình từ năm 2016

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng 47,67 ha đất trồng lúa năm 2019 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy (tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy), do Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 1/2020. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đề nghị điều chỉnh tiến độ, phân theo từng giai đoạn tương ứng với 2 phân khu của dự án, do đó tiến độ hoàn thành là tháng 3/2025. Trong giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022, chủ đầu tư sẽ hoàn thành phân khu I, giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2025 sẽ tiến hành xây dựng phân khu II.

Sau khi đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách/ngày, tương đương khoảng 3 triệu lượt khách/năm.

Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình được thành lập năm 2016, do bà Phan Thanh Hà (SN 1986) làm Chủ tịch HĐQT và là thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2016, Tập đoàn Thái Bình Dương đã khảo sát và đề xuất đầu tư hai dự án, gồm “Tuyến cáp treo Hương Bình” và “Khu du lịch sinh thái - tâm linh Hòa Bình”.

Trong đó, dự án “Tuyến cáp treo Hương Bình” được đầu tư xây dựng tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình nối với xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chiều dài toàn tuyến hơn 2.800m với 17 trụ đỡ. Tổng mức đầu tư dự án là 676 tỷ đồng.

Còn dự án “Khu du lịch sinh thái - tâm linh Hòa Bình” được đầu tư xây dựng tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Dự án có tổng diện tích hơn 160ha, tổng mức đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Tập đoàn Thái Bình Dương được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, có thể kể đến như: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân; khu đô thị Hà Phong; khu biệt thự cao cấp Hồ Tây (Hà Nội); khu biệt thự Vườn Dừa, quận 2 (TP HCM)... Năm 2010, Tập đoàn Thái Bình Dương cũng được chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái tâm linh tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Ngoài ra, Tập đoàn Thái Bình Dương còn được biết đến là chủ đầu tư dự án cáp treo chùa Hương.

Tập đoàn Thái Bình Dương được thành lập từ năm 2001, với 4 cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Sỹ Thân, Lê Thanh Hải, Hoàng Anh Dũng và Phan Văn Quý.

Tính đến tháng 6/2019, Tập đoàn này đã tăng vốn điều lệ lên hơn 1.800 tỷ đồng. 3/4 cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn, còn ông Phan Văn Quý hiện vẫn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ sở hữu 5%.

Tập đoàn Thái Bình Dương trước đây là cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Công ty này cũng từng sở hữu 7,61% vốn tại Tổng CTCP Công trình Đường Sắt.

NAM NAM

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-chu-cap-treo-chua-huong-dau-tu-khu-du-lich-tam-linh-hon-3000-ty-dong-o-hoa-binh-a295380.html