+Aa-
    Zalo

    Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì xây tường kiên cố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tỷ phú Mark Zuckerberg đang phải chịu áp lực từ dư luận khi xây một bức tường thành cao 182 cm để rào chắn mảnh đất rộng 700 mẫu Anh của mình tại Hawaii.

    (ĐSPL) - Tỷ phú Mark Zuckerberg đang phải chịu áp lực từ dư luận khi xây một bức tường thành cao 182 cm để rào chắn mảnh đất rộng 700 mẫu Anh của mình tại Hawaii.

    Cuộc tranh cãi bắt đầu khi những hàng xóm của Mark tại đây lên tiếng phản đối việc làm này của ông chủ Facebook.

    Công nhân bắt đầu xây dựng tường từ 6 tuần trước.

    Một tờ báo địa phương tên The Garden Island viết: “Trong nhiều năm qua, một cư dân Kilauea ở đây tên Gy Hall có thói quen ngắm đại dương và đón những làn gió mát trên đường Koolau. Nhưng thời gian gần đây, một đoàn người lạ mặt bắt đầu xây dựng bức tường thành được cho là của Mark Zuckerberg.

    'Cảm giác của tôi như bị áp bức vậy', Hall nói. 'Tôi rất buồn khi ai đó đến, mua một mảnh đất lớn tại đây và điều đầu tiên họ làm là tách rời nó khỏi xã hội, làm mất đi những giá trị được đánh giá cao bởi cộng đồng ở đây trong nhiều năm".

    Có người dân cho rằng bức tường trông đầy vẻ cấm đoán và cứng nhắc.

    Ngôi nhà trị giá 100 triệu USD, rộng 3.000 m2 được tỷ phú Mark Zuckerbergy mua hồi năm 2014. Nhưng một số người hàng xóm sống gần đó tỏ ra không hài lòng và cho rằng, bức tường đá gây chướng mắt.

    Thậm chí, để đảm bảo sự riêng tư cho bản thân và vợ con, tỷ phú này còn chi tiền mua thêm 2 thửa đất bên cạnh để ngăn chặn mọi sự dòm ngó từ bên ngoài.

    Ông Moku Krain - người đã về hưu và sống gần nhà Mark Zuckerberg cho hay, trông bức tường thật chán nản và ngăn cách. Ông Krain hi vọng Zuckerberg sẽ làm cho bức tường mềm mại hơn bằng cách trồng thêm cây leo xung quanh 

    Lindsay Andrews, một nữ phát ngôn viên phụ trách quản lý các bất động sản của Zuckerberg trong khu vực cho biết, các bức tường đá được thiết kế để giảm tiếng ồn từ đường cao tốc và đường đi của người dân.

    Cô cho hay: "Chúng tôi cam kết đảm bảo sự tôn trọng cảnh quan địa phương, môi trường và sự chu đáo với hàng xóm láng giềng".

    Phát ngôn viên của Zuckerberg lại nói bức tường đá có mục đích giảm tiếng ồn ở đường cao tốc và đường bộ.

    Một hàng xóm khác cho rằng, bức tường gây ngột ngạt, chặn gió từ biển và tầm nhìn, không cảm nhận đến suy nghĩ của hàng xóm.

    Donna Mcmillen, cũng chỉ trích các bức tường nói rằng: "Tôi rất không hài lòng về bức tường. Tôi biết khu bất động sản của tỷ phú Zuckerberg chứ. Nhưng chiều cao của tôi chỉ là 1,6m nên không thể nhìn thấy cảnh biển. Bức tường mọc lên không phù hợp vẻ đẹp tự nhiên đang có".

    Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng tình với tỷ phú Zuckerberg. Kỹ sư phần mềm Brian Catlin cho rằng: "Tỷ phú Mark Zuckerberg đã chi tiền để mua khu nhà đắt đỏ như vậy thì ông ta có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Nếu người khác muốn bảo vệ quan điểm của họ thì hãy bỏ tiền ra để mua khu đất đó. Tôi cao hơn 1,8m nên vẫn thấy cảnh biển".

    Trước đây, hàng xóm của tỷ phú này ở Sanfrancisco cũng tỏ ra phàn nàn về chuyện phá vỡ cảnh quan trong khu vực khi Mark Zuckerberg xây dựng thêm xung quanh tòa nhà có từ năm 1920.

    Cách đây không lâu, tỷ phú Mark Zuckerberg đã mua lại các căn nhà xung quanh khu đất mà ông sở hữu ở thành phố Palo Alto (California, Mỹ).

    Sau đó, tỷ phủ này quyết định đập bỏ các căn nhà này để xây dựng lại đảm bảo sự riêng tư. Các căn nhà sau khi xây dựng có tường gạch trắng, cửa chính và cửa sổ màu tối để ngăn ống kính máy ảnh.

    Tỷ phú sáng lập Facebook gần đây cũng gặp phải các phản ứng dữ dội tương tự từ những người láng giềng khi anh đậu xe trái phép trên đường, trước mặt bốn ngôi nhà liền kề mà anh sở hữu ở Palo Alto, California.

    Ngọc Anh (Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-chu-facebook-mark-zuckerberg-bi-chi-trich-vi-xay-tuong-kien-co-a137486.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan