+Aa-
    Zalo

    Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tái xuất dẹp vỉa hè giữa đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tái xuất dẹp vỉa hè sau 8 tháng ngưng xuống đường, khiến nhiều người vi phạm không kịp trở tay.

    Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tái xuất dẹp vỉa hè sau 8 tháng ngưng xuống đường, khiến nhiều người vi phạm không kịp trở tay.

    Khoảng 21h ngày 4/5, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã một mình xuống đường, đi kiểm tra tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đậu xe sai quy định. Đây là lần trở lại của Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải sau 8 tháng tạm ngưng xuống đường chấn chỉnh, xử lý vi phạm lòng lề đường.

    Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường kiểm tra vỉa hè. Ảnh: Dân Trí

    Tại giao lộ Nguyễn Công Trứ- Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình), ông Đoàn Ngọc Hải thấy ba quán lẩu dê bày bàn ghế trên vỉa hè nên đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, chờ bàn giao cho phường xử lý. Tại đây, lực lượng chức năng phường Nguyễn Thái Bình đã lập biên bản các lỗi lấn chiếm vỉa hè, xả rác nơi công cộng với các tình tiết phạt tăng nặng vì tái phạm.

    Một số hàng quán lấn chiếm lề đường Nguyễn Công Trứ cũng bị xử lý, tịch thu bàn ghế.

    Đến đường Võ Văn Kiệt, kiểm tra quán ốc nơi 2 cán bộ trật tự đô thị phường bị chủ quán hành hung, ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình phải giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

    Ông Hải cho hay, việc 3 mẹ con chủ quán ốc hành hung 2 cán bộ trật tự là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, vị lãnh đạo quận 1 cũng nhắc cán bộ phường này phải làm việc công minh, rõ ràng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-doan-ngoc-hai-bat-ngo-tai-xuat-dep-via-he-giua-dem-a231871.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan