Ông Guterres chính thức được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2


Thứ 7, 19/06/2021 | 10:00


Cùng sự kiện

Nhiệm kỳ 2 của ông Guterres sẽ bắt đầu từ 1/1/2022 đến tháng 31/12/2026.

Ngày 18/6, cuộc bỏ phiếu bổ nhiệm tổng thư ký diễn ra ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Theo đó, tất cả 193 thành viên Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tái bổ nhiệm ông Antonio Guterres giữ chức vụ Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Nhiệm kỳ 2 của ông Guterres sẽ bắt đầu từ 1/1/2022 đến tháng 31/12/2026.

Tin thế giới - Ông Guterres chính thức được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2
Ông Antonio Guterres.

Trong lễ tuyên thệ sau khi nhậm chức, ông Guterres cam kết tiếp tục nỗ lực để góp phần tạo ra một bước tiến đột phá và tích cực cho Liên hợp quốc, ưu tiên thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc trong đại dịch COVID-19. Theo ông Guterres, COVID-19 là "thách thức lớn nhất nhưng cũng là cơ hội lớn nhất để thế giới xoay ngược tình thế".

Ông Antonio Guterres là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc giới thiệu ứng cử vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026. 

Ông Guterres tiếp quản vị trí tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ ông Ban Ki Moon tháng 1/2017. Trước đó, ông Guterres từng giữ ghế thủ tướng Bồ Đào Nha gần 7 năm (từ 1995 đến 2002). Năm 2005, ông trở thành cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và giữ trọng trách này trong 10 năm trước khi đắc cử tổng thư ký Liên hợp quốc năm 2017.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Guterres phải đối mặt các cuộc chiến tranh và thảm họa nhân đạo ở Syria và Yemen, cũng như thái độ hoài nghi về vai trò của Liên Hợp Quốc từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-guterres-chinh-thuc-duoc-bo-nhiem-lam-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-nhiem-ky-2-a504378.html