+Aa-
    Zalo

    Ông Lê Tùng Vân đến TP.HCM làm căn cước công dân, rời khỏi nơi cư trú

    (ĐS&PL) - Ông Lê Tùng Vân rời nơi cư trú, đến TP.HCM làm căn cước công dân. Nhận được tin, Công an Long An lập tức đưa ông trở lại địa phương.

    Ngày 7/6, mạng xã hội lan truyền thông tin "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân (90 tuổi) - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" hay có tên "Thiền am bên bờ vũ trụ" (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân gắn chíp.

    Ông Lê Tùng Vân là một trong 7 bị can ở "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Các bị can khác đã bị bắt tạm giam, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Về thông tin này, đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận trên VietnamNet, có vụ việc ông Lê Tùng Vân đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng xuất hiện tại TP.HCM. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã đưa ông Lê Tùng Vân về lại địa phương.

    Vị này nói thêm về trường hợp bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn rời khỏi địa phương, cơ quan điều tra sẽ xem xét, tuỳ vào mức độ sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn.

    ong le tung van den tphcm lam can cuoc cong dan roi khoi noi cu tru
    Ông Lê Tùng Vân có mặt tại trụ sở công an ở TP.HCM. (Ảnh: Zing)

    Cũng trong chiều 9/6, theo Thanh niên, Viện KSND tỉnh Long An ban hành cáo trạng truy tố 6/7 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

    6 bị can bị truy tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). Cả 6 bị can cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ. Căn nhà này được bị can Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

    Riêng bị can Lê Thu Vân (nguyên quán TP.Cần Thơ) cũng bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Tuy nhiên, do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã có quyết định tách ra vụ án khác nên chưa truy tố. Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can Lê Thu Vân ở Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.

    Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân rời khỏi quê nhà An Giang vào năm 1990 và chuyển đến sinh sống tại số nhà 39C, đường Lý Chiêu Hoàng (Q.6, TP.HCM).

    Theo cáo trạng, cuối năm 2014, bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can còn lại dọn từ nhà số 39C đường Lý Chiêu Hoàng về nhà Cao Thị Cúc sinh sống cho đến nay.

    Tại Tịnh thất Bồng Lai, từ năm 2019 đến 2021, bị can Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị can còn lại và Lê Thu Vân thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-le-tung-van-den-tphcm-lam-can-cuoc-cong-dan-roi-khoi-noi-cu-tru-a540524.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan