+Aa-
    Zalo

    Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

    ĐS&PL Tân Thủ tướng Lý Cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh chóng phục hồi kinh tế vững chắc và lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

    Sáng 11/3, trong phiên họp toàn thể lần thứ 4 Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường đã được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường.

    ong ly cuong duoc bau lam thu tuong trung quoc dspl
    Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường. Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã

    Ông Lý Cường sinh năm 1959, quê quán: Thành phố Thụy An, tỉnh Triết Giang; gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1983.

    Năm 2004, ông Lý Cường được điều về làm Thư ký trưởng Tỉnh ủy Chiết Giang và một năm sau được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giai đoạn này, lãnh đạo Chiết Giang là ông Tập Cận Bình. Năm 2011, ông Lý Cường được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.

    Năm 2012, ông trở thành Phó Tỉnh trưởng, quyền Tỉnh trưởng Chiết Giang. Năm 2013, ông đảm nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng. Năm 2015, ông tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, tham gia bàn thảo các vấn đề kinh tế, trong đó có đầu tư vào Chiết Giang.

    Năm 2016, ông Lý Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Công tác ở Thượng Hải, ông dùng nhiều tâm sức thực hiện phong tỏa thành phố này để phòng chống đại dịch COVID-19.

    Với kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành ở các địa phương lớn và quan trọng hàng đầu Trung Quốc về kinh tế - thương mại như Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải, tân Thủ tướng Lý Cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh chóng phục hồi kinh tế vững chắc và lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

    Phiên họp cũng bầu các chức danh quan trọng khác như: Phó chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát nhà nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

    Trước đó, ngày 10/3, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức chủ tịch nước và chủ tịch Quân ủy Trung ương. Quốc hội cũng đã bầu ra phó chủ tịch nước, cùng các vị trí cấp cao trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

    Nhiều vị trí trong bộ máy Chính phủ Trung Quốc dự kiến được công bố vào phiên họp ngày 12/3.

    Quốc hội Trung Quốc đã thông qua kế hoạch cải tổ Quốc vụ viện nhằm tinh giản bộ máy và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội XX.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-ly-cuong-duoc-bau-lam-thu-tuong-trung-quoc-a568426.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan