+Aa-
    Zalo

    Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vì bệnh gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h ngày 13/2 do bệnh suy đa phủ tạng.

    (ĐSPL) - Ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h ngày 13/2 do bệnh suy đa phủ tạng.

    Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời sau một thời gian lâm trọng bệnh.

    Vào ngày 13/2, sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh suy yếu trầm trọng. Ông được xe đặc chủng của bệnh viện chở về nhà riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ và qua đời lúc 13h10 cùng ngày, hưởng thọ 62 tuổi.

    Chia sẻ trên Trí thức trẻ, GS Phạm Gia Khải cho biết, ông Thanh qua đời do các cơ quan nội tạng như phổi, gan, thận của ông bị suy yếu và nguồn gốc của suy đa phủ tạng là chứng ung thư máu.

    Trước sự ra đi của ông Thanh người dân Đà Nẵng vô cùng thương tiếc, muốn tưởng niệm vị lãnh đạo hết lòng vì dân nên UBND TP quyết định dừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi. 

    Chiều 13/2, ông Võ Văn Thương, chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết việc bắn pháo hoa phục vụ người dân sẽ chuyển sang ngày 29/3, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố.

    Lễ viếng ông Bá Thanh sẽ được tổ chức vào lúc 14h30 ngày mai 14/2/2015 tại nhà riêng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-ba-thanh-qua-doi-vi-benh-gi-a83987.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan