+Aa-
    Zalo

    Ông Nguyễn Nho Trung được phân công điều hành HĐND Đà Nẵng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thường trực HĐND thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND TP điều hành hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng.

    Thường trực HĐND thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND TP điều hành hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng.

    Chiều 24-11, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có thông báo về kỳ họp bất thường HĐND TP Đà Nẵng. 

    Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND TP đã thống nhất biểu quyết phân công ông Nguyễn Nho Trung, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND TP, chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng cho đến khi bầu chủ tịch HĐND TP khóa IX.

    Cùng với đó, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND TP, đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

    Ông Nguyễn Nho Trung được phân công điều hành HĐND TP Đà Nẵng (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

    Ông Nguyễn Nho Trung, sinh năm 1963, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh, có bằng thạc sĩ luật học.

    Ông Nguyễn Nho Trung có thời kỳ công tác trong ngành công an trước khi về làm phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng.

    Tiếp đó, ông được phân công giữ chức bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Năm 2014, ông Nguyễn Nho Trung được điều động về làm chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

    Tháng 7/2015, ông Trung được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8. Sau đó, ông tiếp tục được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 9.

    T.Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-nho-trung-duoc-phan-cong-dieu-hanh-hdnd-da-nang-a210630.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan