+Aa-
    Zalo

    Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Công Thương

    (ĐS&PL) - Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, bộ Công Thương vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Công Thương.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng bộ Công Thương.

    ong nguyen sinh nhat tan duoc bo nhiem lam thu truong bo cong thuong dspl 1
    Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Công Thương. Ảnh: Báo Chính phủ

    Trước đó, tháng 11/2018, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm làm Cục trưởng cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và giữ chức vụ này đến nay. Ông cũng từng đảm nhiệm chức vụ vụ trưởng Vụ Pháp chế của bộ này.

    Như vậy, cùng với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, hiện bộ Công thương có 4 Thứ trưởng gồm ông Trần Quốc Khánh, ông Đỗ Thắng Hải, ông Đặng Hoàng An và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-sinh-nhat-tan-duoc-bo-nhiem-lam-thu-truong-bo-cong-thuong-a512858.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan