+Aa-
    Zalo

    Ông Nguyễn Thái Học giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

    (ĐS&PL) - Ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, chỉ định làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

    Báo Tuổi Trẻ đưa tin ngày 17/3, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Tỉnh ủy Lâm Đồng.

    Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

    Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Thái Học thôi giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

    Theo bà Trương Thị Mai, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cần phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh thành khác trong cả nước. Trong phát triển kinh tế phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường, cảnh quan.

    "Phát triển kinh tế không được để xâm hại đến môi trường, cảnh quan", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

    ong nguyen thai hoc giu chuc quyen bi thu tinh uy lam dong
    Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Thái Học. Ảnh: Dân Trí

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thái Học nói: "Kể từ hôm nay, ngoài quê hương Phú Yên là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi xin phép với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tôi được làm người con của tỉnh. Tôi xin nguyện sẽ gắn bó máu thịt, dốc sức, chung lòng làm việc, xem Lâm Đồng như quê hương thứ hai của mình".

    Bên cạnh đó, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, gìn giữ bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình, sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng, lẽ phải, tránh xa cái sai trái, tất cả vì cái chung, vì sự phát triển của tỉnh".

    Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thái Học (52 tuổi) quê ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân luật.

    Năm 2002, ông Nguyễn Thái Học là Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên. Đến năm 2006, ông giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

    Từ tháng 6/2011, ông là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Năm 2013, ông Nguyễn Thái Học giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

    Tháng 6/2018, Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Thái Học giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Thái Học là Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV.

    Hiện tại, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có hai người là ông Nguyễn Thái Học - quyền Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-thai-hoc-giu-chuc-quyen-bi-thu-tinh-uy-lam-dong-a614742.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan