+Aa-
    Zalo

    Ông Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc tại tòa khi nói lời sau cùng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo bị cáo Tất Thành Cang, trong suốt quá trình công tác, ông luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 20 năm là đảng viên, bị cáo luôn quan niệm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng phân công.

    Sau 2 ngày xét xử, vào chiều ngày 8/6, phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM) cùng một số bị cáo khác có kháng cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bước vào phần nghị án. Trước khi tòa tạm nghỉ nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng, báo Lao Động đưa tin. 

    Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, ông Tất Thành Cang cảm ơn Hội đồng xét xử (HĐXX) đã lắng nghe đơn kháng cáo của bị cáo, cảm ơn Viện kiểm sát (VKS) đã ghi nhận tình tiết giảm nhẹ để đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình nghị án.

    Theo ông Tất Thành Cang, trong suốt quá trình công tác, bị cáo luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 20 năm là đảng viên, bị cáo luôn quan niệm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng phân công. Về quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi làm phó bí thư, bị cáo không ngại khó, khổ cùng tập thể giải quyết nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội nặng nề.

    “Bị cáo chưa bao giờ giải quyết việc gì mà tư lợi cá nhân. Vụ án này xảy ra có liên quan đến bị cáo, nhưng nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn của bị cáo. Bị cáo nhận trách nhiệm là Phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp, không phát hiện kịp thời tờ trình 12A”, Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời bị cáo Cang. 

    Cựu Phó bí thư Thành ủy khóc khi cho rằng việc đứng trước tòa hôm nay ảnh hưởng đến truyền thống gia đình. Ông mong muốn các cán bộ công chức vì lương tâm, trách nhiệm, vì nhân dân.

    ong tat thanh cang nhieu lan bat khoc tai toa khi noi loi sau cung1 copy
    Bị cáo Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc tại tòa. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến.

    Khi trình bày báo cáo với các cấp chính quyền cần trình bày trung thực, đầy đủ, khách quan để lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn và phải kiểm tra, giám sát nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bị cáo mong HĐXX xem xét vụ án một cách đầy đủ và khách quan.

    Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco) nêu để xảy ra sai sót hôm nay nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Bản thân bị cáo suốt thời gian qua vô cùng ăn năn.

    Bị cáo Dũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, vì sai sót của bị đã ảnh hưởng uy tín của gia đình. Mong HĐXX cân nhắc đề nghị của VKS, việc bị cáo đã khắc phục hậu quả để giảm án cho bị cáo, có cơ hội về, chăm lo gia đình.

    ong tat thanh cang nhieu lan bat khoc tai toa khi noi loi sau cung2
    Bị cáo Tề Trí Dũng. Ảnh: Báo Lao Động.

    Các bị cáo còn lại cũng trình bày, mong HĐXX xem xét, cân nhắc bản án thấu tình, đạt lí.

    Báo Tiền Phong thông tin, trước khi cho bị cáo nói lời sau cùng và HĐXX vào nghị án, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP. HCM tiếp tục bảo lưu quan điểm. Trong đó Viện KSND cấp cao đề nghị HĐXX phiên toà phúc thẩm xem xét mức án, giảm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Tất Thành Cang.

    Hồi tháng 1, TAND TP. HCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC) bị phạt 20 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

    Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 16 năm tù.

    Các bị cáo bị kết án trong vụ việc Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỷ đồng.

    Bích Thảo (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-tat-thanh-cang-nhieu-lan-bat-khoc-tai-toa-khi-noi-loi-sau-cung-a540396.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan