+Aa-
    Zalo

    Ông Vũ Ngọc Tuất tái đắc cử Bí thư Quận ủy Bình Thạnh

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025.

    Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025.

    Sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020-2025) diễn ra phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc. 

    Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 người.

    Các đại biểu tham gia bầu cử tại đại hội. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025.

    Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII.

    Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống tốt cho người dân, xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững.

    Đại hội cũng đã xác định 16 chỉ tiêu và các chương trình, công trình trọng điểm như: Chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025; giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025. Các công trình trọng điểm như xây dựng mới, cải tạo mở rộng 15 trường học; đầu tư hạ tầng, cải tạo, nâng cấp từ 5 - 7 vỉa hè; mở rộng từ 2 đến 3 tuyến hẻm có đặc điểm cần thiết về giao thông; dự án cải tạo rạch nhánh Cầu Sơn, rạch nhánh kênh Thanh Đa…

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-vu-ngoc-tuat-tai-dac-cu-bi-thu-quan-uy-binh-thanh-a334777.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan