+Aa-
    Zalo

    Pfizer có thể ra mắt vaccine chống lại nhiều biến thể COVID vào mùa thu

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 13/4, Giám đốc điều hành Pfizer của Mỹ, ông Albert Bourla, cho biết có thể đến mùa thu năm nay hãng sẽ cho ra mắt một loại vaccine có khả năng chống lại nhiều biến thể của COVID-19.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo do Liên đoàn các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế (IFPMA) chủ trì, ông Bourla nêu rõ mùa Thu năm nay Pfizer có thể ra mắt một loại vaccine ngừa COVID-19 không những có khả năng ngăn chặn biến thể Omicron mà còn nhiều biến thể khác đang lưu hành.

    Giám đốc điều hành hãng Pfizer cho biết rằng: “Thật dễ dàng để tạo ra vaccine kháng lại biến thể Omicron. Điều khó khăn hơn về mặt khoa học và kỹ thuật là tạo ra loại vaccine có hiệu quả chống lại mọi biến thể đã biết cho đến nay. Đây là giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.”

    vnapotalceocuapfizerduoctraogiaigenesisvinhungconghienphattrienvaccinenguacovid 19stand
    Ông Albert Bourla, giám đốc điều hành hãng Pfizer của Mỹ. Ảnh: Reuters

    Ông Bourla đồng thời cho biết, trên thực tế, Pfizer đã bắt đầu sản xuất một số lượng vaccine đặc hiệu này, cho dù có rủi ro. Vì vậy, khi có nhu cầu, công ty sẽ có sẵn một lượng vaccine nhất định và hiện đang có nhiều thống đốc bang muốn xem xét loại vaccine đó ngay lập tức.

    Theo đánh giá của WHO, vaccine của hãng Pfizer/BioNTech là một trong những loại vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả nhất hiện nay.

    Tuy nhiên, cũng như vaccine của các hãng khác, hiệu quả của vaccine của Pfizer/BioNTech đối với biến thể Omicron giảm dần theo thời gian, dù vẫn ngăn chặn được nguy cơ chuyển biến nặng, nhập viện và tử vong.

    Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo COVID-19 vẫn là mối nguy hiểm lớn với sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh các quốc gia không buông lỏng cảnh giác.

    Trong bối cảnh nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng, giảm mạnh số lượt xét nghiệm virus, nhóm chuyên gia của Ủy ban Khẩn cấp về Covid-19 của WHO nhận định "còn rất lâu nữa đại dịch mới kết thúc".

    Ông Houssin cho rằng giờ không phải lúc để chủ quan trước virus, hoặc buông lỏng giám sát, xét nghiệm và báo cáo các ca mới. Ông khuyến cáo các quốc gia tiếp tục thực hiện nghiêm túc những biện pháp y tế công cộng, không được phép ngừng chiến dịch tiêm chủng.

    Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp kêu gọi cộng đồng tiếp tục tiêm phòng và đeo khẩu trang, đặc biệt ở không gian kín và đông đúc. WHO cho biết Omicron chiếm 99,2% số mẫu bệnh phẩm thu thập và giải trình tự gene virus trong 30 ngày qua trên kho dữ liệu GISAID. Biến chủng Delta giảm xuống dưới 0,1%.

    Thùy Dương (Theo Reuters)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pfizer-co-the-ra-mat-vaccine-chong-lai-nhieu-bien-the-covid-vao-mua-thu-a534191.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan