+Aa-
    Zalo

    Phá đường dây vận chuyển trái phép 66.000 viên hồng phiến, bắt 3 "chân rết"

    ĐS&PL 3 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy trái phép vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ, thu giữ 66.000 viên hồng phiến.

    Chiều 21/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, lực lượng này vừa phối hợp với công an, hải quan và các cơ quan chức năng phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

    Theo Dân trí, theo thông tin ban đầu 21h55 ngày 20/6, tại Km 73+500, QL9 thuộc thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lực lượng đánh án thuộc phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị; Công an tỉnh Quảng Trị; Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt quả tang đối tượng Xi Bun (SN 2003, trú tại Pa Lo, huyện Mường Nòng tỉnh Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) đang vận chuyển trái phép 66.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy, 4 điện thoại di động.

    pha duong day van chuyen trai phep 66000 vien hong phien bat 3 chan ret

    Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Công an)

    Tiến hành khai thác nóng đối tượng bị bắt, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt giữ 2 đối tượng có liên quan gồm: Hồ Ven (SN 1986, trú tại xã Thanh huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, đối tượng chính trong chuyên án) và A Roong Chủ (SN 1997, trú tại Đenvilay huyện Mường Nòng tỉnh Savannakhe, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào).

    Đại tá Bùi Đức Trung - Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết trên TTXVN, đây là đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chấp ma túy xuyên biên giới với số lượng ma túy rất lớn.

    Chúng đã tập kết ma túy ở các địa điểm bí mật bên kia biên giới, rồi lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đêm tối để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ, khi bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thì tẩu tán tang vật hoặc sẵn sàng chống trả quyết liệt.

    Hiện vụ án đã được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử ký theo quy định của pháp luật.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-duong-day-van-chuyen-trai-phep-66000-vien-hong-phien-bat-3-chan-ret-a541798.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan