+Aa-
    Zalo

    Phá sới bạc "khủng" bên trong căn nhà có nhiều ổ khóa ở Hưng Yên

    • DSPL
    ĐS&PL Bất ngờ kiểm tra nhà đối tượng Phạm Văn Hưu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an phát hiện 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây ăn tiền.

    Bất ngờ kiểm tra nhà đối tượng Phạm Văn Hưu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an phát hiện 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây ăn tiền.

    Đối tượng Phạm Văn Hưu tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

    Ngày 19/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi và Công an xã Phù Ủng bất ngờ kiểm tra nhà Phạm Văn Hưu (SN 1973, trú tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi).

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây ăn tiền, đồng thời, công an cũng thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 66 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan.

    Công an cho biết, nhóm đối tượng bị bắt đều trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

    Nhằm gây khó khăn cho lực lượng Công an trong việc phát hiện, bắt giữ, Hưu dùng nhiều lớp cửa khóa kiên cố.

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Pháp luật Việt Nam 

    Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ các đối tượng về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

    Trước đó, ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng bất ngờ đột kích vào thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, một "điểm nóng" về an ninh trật tự ở tỉnh này, triệt phá một sòng bạc lớn, thu hàng trăm triệu đồng.

    Công an cho biết, địa điểm các đối tượng tổ chức sòng bạc là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Bình (61 tuổi, ngụ thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng). Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang mải mê sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền.

    Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ 31 đối tượng, hầu hết các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thôn 7, xã Long Hà.

    Ngoài ra còn có các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Long Hà và các xã Bù Nho, Long Hưng, Long Bình, Long Tân, Phú Trung, huyện Phú Riềng; các xã Đoàn Kết, Bom Bo, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).

    Lực lượng Công an đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền 52,1 triệu đồng; thu giữ trên người các đối tượng số tiền 121 triệu đồng, 27 điện thoại di động, 3 xe máy các loại và một số dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-soi-bac-khung-ben-trong-can-nha-co-nhieu-o-khoa-o-hung-yen-a353180.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan