+Aa-
    Zalo

    Phá sới bạc trăm triệu đánh bằng quân bài thẻ tre: "Ông trùm" sinh năm 1992

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tham gia đánh bạc gồm 20 đối tượng (19 nam và 1 nữ) có tuổi đời từ 24 đến 55. Tang vật thu giữ tổng số gần 115 triệu đồng.

    Tham gia đánh bạc gồm 20 đối tượng (19 nam và 1 nữ) có tuổi đời từ 24 đến 55. Tang vật thu giữ tổng số gần 115 triệu đồng.

    Công an huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) vừa bắt qủa tang vụ đánh bạc ở xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang.

    Vụ đánh bạc được thực hiện tại nhà Trưởng Văn Cường (SN 1992), trú tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang.

    Một số đối tượng tham gia vụ đánh bạc - Ảnh: CAND

    Tang vật thu giữ tổng số gần 115 triệu đồng, trong đó tại chiếu bạc là hơn 47 triệu đồng, trên người các đối tượng hơn 53 triệu đồng.

    Tham gia đánh bạc gồm 20 đối tượng (19 nam và 1 nữ) có tuổi đời từ 24 đến 55, hộ khẩu thường trú tại các xã và thị trấn thuộc huyện Bắc Quang.

    Ngoài ra, khám xét khẩn cấp tại các vị trí khác thu giữ hơn 15 triệu đồng và 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân bài bằng tre, 3 chiếu nhựa.

    Trong diễn biến khác liên quan đến hoạt động đánh bạc, sáng 25/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai 47 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền núp bóng dưới vỏ bọc cá cược bằng bia và thuốc lá để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Trước đó, trưa 24/1, tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Pắk ập vào trường gà ngay giữa trung tâm thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk).

    Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ 47 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền. Chủ trường gà này là Trần Văn Cường (ngụ thị trấn Phước An), xây trường gà tại nhà và thường xuyên tổ chức cho các con bạc đến đây cá cược.

    Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường quy định các con bạc đến chơi không được cá cược trực tiếp bằng tiền mặt mà phải cá cược bằng thùng bia hoặc cây thuốc lá. Bia và thuốc lá đều do Cường bán với giá cao hơn thị trường.

    Sau khi các con bạc thắng, Cường mua lại bia và thuốc lá với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Cường còn bán đồ ăn, nước uống cho các con bạc để kiếm lời.

    Cơ quan công an xác định trường gà này cá cược từ 20 -30 triệu đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 35 xe máy, 1 ô tô và 4 cặp gà của các con bạc.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-soi-bac-tram-trieu-danh-bang-quan-bai-the-tre-ong-trum-sinh-nam-1992-a353933.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan