+Aa-
    Zalo

    Phá trường gà "khủng" giữa cánh đồng: Có đường đi độc đạo, sử dụng nhiều lớp cảnh giới

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng Công an TP.Long Xuyên vừa triệt phá, bắt quả tang hơn chục người đá gà ăn tiền. Điểm đà gà nằm sâu trong đồng ruộng, có đường đi độc đạo và nhiều lớp cảnh giới.

    Lực lượng Công an TP.Long Xuyên vừa triệt phá, bắt quả tang hơn chục người đá gà ăn tiền. Điểm đà gà nằm sâu trong đồng ruộng, có đường đi độc đạo và nhiều lớp cảnh giới.

    Các đối tượng cùng tang vật tại thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 26/3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá, bắt quả tang hơn chục người đá gà ăn tiền giữa đồng.

    Theo đó, vào trưa cùng ngày, Công an Long Xuyên tiếp nhận tin báo từ người dân về việc hàng chục người tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền ở đất trống thuộc tổ 1, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên gây mất an ninh trật tự xã hội.

    Ngay lập tức lực lượng Công an TP.Long Xuyên đã lên kế kế hoạch tổ chức vây bắt các con bạc. Điểm đà gà nằm sâu trong đồng ruộng, chỉ có đường đi độc đạo và sử dụng nhiều lớp cảnh giới nên rất khó tiếp cận.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã ập vào điểm cờ bạc và bắt giữ 12 người. Tại hiện trường, công an thu giữ ba con gà đá, 14 xe mô tô, hơn 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

    Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

    Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 25/3, Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang các đối tượng đá gà ăn tiền tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

    Tại trường gà, lực lượng Công an đã bắt giữ 36 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu tang vật gồm số tiền hơn 200 triệu đồng, hơn 10 xe ô tô, hàng chục xe máy, 25 con gà.

    Các con bạc đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.

    Nguyễn Thành Lưu, Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai - một trong những đối tượng tổ chức trường gà khai trường gà dao động từ 50-60 người, mở vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

    Được biết, trường gà này mọc lên từ tháng 2/2021, có phạm vi khoảng 200 m2, nằm ở khu vực rẫy cà phê xa khu dân cư, hẻo lánh, địa hình khó tiếp cận, hoạt động vào ban ngày. Tổ chức của trường gà rất phức tạp, phân chia người cảnh giới, hậu cần, kế toán...

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-truong-ga-khung-giua-canh-dong-co-duong-di-doc-dao-su-dung-nhieu-lop-canh-gioi-a360561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan