+Aa-
    Zalo

    Phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam bị bắt khi đang đón taxi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân đang đứng đón taxi để tiếp tục lẩn trốn, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ.

    Phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân đang đứng đón taxi để tiếp tục lẩn trốn, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ.

    Sáng 6/12, trao đổi trên báo Người Lao Động, đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết các đơn vị chức năng đã truy bắt thành công phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi Trại Tạm giam Cầu Ván khi đối tượng này có mặt trên địa bàn tỉnh An Giang.

    Phạm nhân nguy hiểm này là Nguyễn Văn Hân (24 tuổi; ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), can tội "Giết người" và bị kết án 12 năm tù vào tháng 9/2018.

    Phạm nhân Hân khai nhận, khoảng 2h sáng 5/12, sau khi cùng Nguyễn Duy Minh và Trần Quốc Quân trốn khỏi trại tạm giam, cả 3 đã thuê taxi đi về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để lẩn trốn. Do không có tiền nên Hân dự định đón taxi về thành phố Cần Thơ để xin tiền gia đình để tiếp tục đi nơi khác lẩn trốn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

    3 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang - Ảnh: Dân Việt

    Trước đó, khoảng 1h20 ngày 5/12, Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân, can tội giết người cùng 2 phạm nhân khác là Nguyễn Duy Minh (40 tuổi), cư trú phường 1, quận 5, TP HCM và Trần Quốc Quân (39 tuổi), cư trú Khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cùng can tội mua bán trái phép chất ma túy đã trốn khỏi nơi giam giữ của Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám đốc Công an Kiên Giang đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an các tỉnh triển khai thực hiện truy bắt.

    Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cũng ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với 3 phạm nhân trên về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

    Quyết định truy nã nêu rõ, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng truy nã nêu trên đến cơ quan Công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất.

    Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); điện thoại 02973 864 101.

    Đến khoảng 21h35 ngày 5/12, tại khu vực ấp Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân đang đứng đón taxi để tiếp tục lẩn trốn nên đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pham-nhan-nguy-hiem-tron-khoi-trai-tam-giam-bi-bat-khi-dang-don-taxi-a253957.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan