+Aa-
    Zalo

    Phạm Nhật Vương, bầu Đức "túi tiền" vừa tăng thêm bao nhiêu?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Dù không phải là những đại gia thu nhiều tiền nhất trong phiên giao dịch ngày 20/5, nhưng "túi tiền" của ông Phạm Nhật Vượng và bầu Đức đều tăng thêm trăm tỷ...

    (ĐSPL) - Dù không phải là những đại gia thu nhiều tiền nhất trong phiên giao dịch ngày 20/5, nhưng "túi tiền" của ông Phạm Nhật Vượng và bầu Đức đều tăng thêm trăm tỷ...

    Sau chuỗi giao dịch trồi sụt, trong hai phiên giao dịch gần đây (19/5 và 20/5), chỉ số VN-Index dường như đã lấy lại được đà tăng mạnh trở lại với sự hứng khởi đến từ phía nhà đầu tư.

    Phiên 19/5, VN-Index lấy lại được 7,87 điểm tương ứng 1,49\% thất thoát từ hai phiên trước đó. Đà tăng được củng cố thêm khi phiên giao dịch ngày 20/5, chỉ số này tiếp tục tăng 13,28 điểm tương ứng 2,47\% lên 550,1 điểm.

    Như vậy, chỉ trong hai phiên vừa qua, VN-Index đã đạt được mức tăng 21,15 điểm và qua đó nâng vốn hóa thị trường của Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thêm 38.324 tỷ đồng. Hiện vốn hóa HoSE đã phục hồi về trên 1 triệu tỷ đồng (1.017.358 tỷ).

    Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi giá cổ phiếu tăng lên thì “túi tiền” các đại gia chứng khoán cũng “phình ra” theo diễn biến thị trường theo tỉ lệ thuận (và ngược lại).

    Trong phiên hôm qua (20/5), cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng trần 1.700 đồng (6,8\%) và tổng mức tăng 2 phiên 19/5 và 20/5 là 1.900 đồng mỗi cổ phiếu. Sở hữu 174,3 triệu cổ phần tại HPG, trong hai phiên này, khối tài sản của ông Trần Đình Long (bầu Long) – Chủ tịch HĐQT Hòa Phát đã phục hồi lại được 331,2 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, vợ bầu Long là bà Vũ Thị Hiền cũng bổ sung thêm vào tài sản trên sàn chứng khoán 101,4 tỷ đồng. Hiện tại, bầu Long đang có 4.655 tỷ đồng trên sàn chứng khoán và vợ bầu Long có 1.426 tỷ đồng thông qua nắm giữ cổ phiếu HPG.

    Dù không phải là mã cỏ phiếu có mức tăng giá mạnh nhất, nhưng cũng giúp 2 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán VN: Phạm Nhật Vượng và bầu Đức có thêm trăm tỷ.

    Cổ phiếu MSN của Masan Group trong một số phiên giao dịch trước sụt giảm khá mạnh. Riêng trong phiên 20/5 đã lấy lại được 1.500 đồng/cp tương ứng tăng 1,95\%. Việc giá cổ phiếu MSN phục hồi trở lại (tuy chưa lấy lại được tất cả những gì đánh mất trước đó), song đã giúp khối tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến – cổ đông cá nhân lớn nhất của Masan Group “trám” lại được 39,3 tỷ đồng chỉ trong một ngày.

    Tương tự cổ phiếu VHC của Thủy sản Vĩnh Hoàn cũng đã có một phiên giao dịch bùng nổ và nhảy vọt về thị giá. Đóng cửa phiên giao dịch 20/5, VHC tăng 2.100 đồng tương ứng 6,31\% lên 35.400 đồng/cp.

    Theo đó, tài sản chứng khoán của tỷ phú Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vĩnh Hoàn tăng mạnh 95,7 tỷ đồng. Hiện bà Khanh đang xếp thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với khối tài sản 1.613 tỷ đồng.

    Một đại gia thủy sản khác là ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Hùng Vương cũng được hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng trở lại. HVG trong hai phiên vừa qua tăng tổng cộng 1.100 đồng. Và với 72,6 triệu cổ phần đang sở hữu tại HVG, tài sản của ông Minh được “cộng” thêm xấp xỉ 80 tỷ đồng, đạt 1.277 tỷ đồng vào thời điểm hiện tại.

    Cổ phiếu MWG của Thế giới Di động có 3 phiên liên diễn biến tốt (sau phiên giảm sàn ngày 15/5). Trong 3 phiên này, có 2 phiên tăng trần và 1 phiên suýt chạm trần, tổng mức tăng đạt 14.000 đồng mỗi cổ phiếu, thị giá tại thời điểm đóng cửa phiên 20/5 là 84.500 đồng.

    Đà tăng của thị trường chứng khoán đang dần được củng cố song vẫn còn nhiều rủi ro

    Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MWG hiện đang nắm 2,85 triệu cổ phần tại doanh nghiệp này, tổng tài sản 1.009 tỷ đồng và đang đứng thứ 14 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Với mức tăng của MWG 3 phiên vừa qua, ông Tài có thêm gần 40 tỷ đồng.

    Cũng tương tự diễn biến của các mã chứng khoán khác trên sàn, cổ phiếu HAG cũng đã có những phiên giao dịch thất vọng và những phiên bùng nổ. Trong hai phiên gần đây, HAG tăng tổng cộng 1.100 đồng/cp.

    Mức tăng tích cực này đã giúp ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai nâng tài sản lên 6.238 tỷ đồng và khối tài sản tăng thêm sau hai phiên vừa qua là 377 tỷ đồng. Được biết, mới đây bầu Đức đã đăng ký gom thêm 5 triệu cổ phiếu HAG để nâng tỉ lệ sở hữu tại tập đoàn và phần nào “đỡ giá” có HAG trong chuỗi giao dịch không mấy thuận lợi từ đầu năm tới nay.

    Cổ phiếu VIC của Vingroup trong hai phiên vừa rồi chỉ tăng 800 đồng (chưa bù đắp hết phần đánh mất của những phiên trước đó), nhưng đã giúp 3 tỷ phú của Tập đoàn này lấy lại được khối lượng lớn tài sản đã thất thoát trước đó.

    Cụ thể, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 338,6 tỷ đồng, tài sản bà Phạm Thu Hương tăng 58,4 tỷ đồng và tài sản bà Phạm Thúy Hằng tăng 39 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đang vững chắc ở vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam; bà Hương đứng thứ 4 và bà Hằng giữ vị trí thứ 5.

    Ở bối cảnh hiện tại, dự kiến thị trường chứng khoán vẫn sẽ còn có những phiên biến động mạnh và như vậy, tài sản các tỷ phú trên sàn sẽ còn nhiều thay đổi. Trước mắt, việc tăng giá xăng dầu mạnh 1.200 đồng/lít vào tối 20/5 dự kiến sẽ tác động lên diễn biến chỉ số VN-Index cũng như giá cổ phiếu phiên hôm nay (21/5).

    Công ty bầu Đức thu lợi nhuận khủng

    Theo báo cáo tài chính quý I/2015 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG, sàn HOSE), lợi nhuận sau thuế quý I/2015 của công ty này đạt tới 259 tỷ đồng, tăng gần 15 lần so với kết quả gần 17,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014.

    Giải thích về vấn đề này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2015 tăng 281 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014. Doanh thu quý I/2014 là 304 tỷ trong khi quý I/2015 là 585 tỷ đồng. Biến động tăng doanh thu chủ yếu đến từ bán bất động sản đầu tư và hợp đồng xây dựng.

    Lợi nhuận sau thuế quý I/2015 của công ty bầu Đức đạt tới 259 tỷ đồng, tăng gần 15 lần so với cùng kỳ.

    Cụ thể, doanh thu bán bất động sản đầu tư trong quý I/2015 là 200 tỷ đồng, trong khi quý I năm ngoái Hoàng Anh Gia Lai không có doanh thu từ khoản này. Bên cạnh đó, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng đạt 173 tỷ đồng, tăng 136 tỷ đồng so với kết quả 37 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên, doanh thu từ bán căn hộ của Hoàng Anh Gia Lai trong quý I/2015 bị giảm 67 tỷ đồng so với năm ngoái. Lý do là Dự án Bàu Thạc Giàn đã bán hết.

    Tương ứng với sự biến động của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ đạt 349 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với 249 tỷ đồng của năm 2014.

    Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính trong quý I/2015 đạt 251 tỷ đồng, tăng tăng 37 tỷ đồng so với 214 tỷ đồng của quý đầu năm 2014. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 69 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014, việc tăng khoản chi phí này do Công ty đã phát hành thêm trái phiếu dẫn đến chi phí lãi vay tăng.

    Ngoài ra, trong quý I năm nay, Hoàng Anh Gia Lai có một khoản thu nhập khác lên tới 158 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn khoản thu nhập này có được từ việc thanh lý tài sản cổ định.

    Ngọc Anh(Tổng hợp)

    Video: Cách dùng tiền để "mua" hạnh phúc[mecloud]HgcHEp9tvt[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pham-nhat-vuong-bau-duc-tui-tien-vua-tang-them-bao-nhieu-a95313.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.