+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 20/11/2019: Chồng đánh vợ dã man rồi đăng clip

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bình Dương: Chồng quay clip đánh vợ dã man vì bị "tố" vô tâm trên mạng xã hội 

    Người đàn ông quay clip đánh vợ rồi tung lên mạng. Ảnh cắt từ clip

    Tối ngày 18/11, một đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ tới tấp tại nhà riêng được chia sẻ nhanh chóng mặt, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

    Theo nội dung đoạn clip, gã đàn ông xăm trổ đầu trọc nổi nóng, đánh đập vì vợ đi sinh nhật về trễ. Không những vậy, gã này còn kể tội cô lên mạng xã hội, đăng tải dòng trạng thái "tố" chồng vô tâm.

    Mặc vợ hết lời van xin, người chồng vũ phu vẫn ném vợ ra giữa nhà và tiếp tục đá vào đầu cô, thậm chí còn dùng tấm gỗ đánh vào người vợ đến mức tấm gỗ vỡ vụn.

    Báo Thời Đại đưa tin, đoạn clip có độ dài 16 phút, càng bức xúc hơn khi clip trên do chính người chồng quay lại và tung lên mạng.

    Vụ việc này được cho ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương. Tuy nhiên, khi nhiều người tập trung đến khu nhà trọ nói trên thì không còn thấy hai vợ chồng trong clip tại đó.

    Theo báo Tiền Phong, người đàn ông trong clip được xác định là Nguyễn Thanh Hòa, 34 tuổi, làm nghề mỹ nghệ tại Thuận An, Bình Dương. Người vợ là chị T.H.K. (36 tuổi, trú tại Thuận An, Bình Dương).

    Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên chiều 17/11 khi thấy vợ đi sinh nhật về muộn nên tức giận. Bên cạnh đó, anh ta quá bức xúc vì chị K. lên mạng nói xấu chồng nên đã ra tay đánh vợ rồi quay clip.

    Được biết, cặp vợ chồng đã có 2 con nhỏ. Sau khi bị chồng đánh, chị K. có thương tích nên phải về quê ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) để điều trị vết thương.

    Hiện vụ việc tiếp tục được Công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ.

    TP.HCM: Nhiều sai sót trong thi công cầu vượt bộ hành Suối Tiên mới bị sập

    Zing.vn đưa tin, ngày 19/11, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở GTVT TP.HCM về sự cố xe đầu kéo container va sập dầm cầu bộ hành trước khu du lịch Suối Tiên, quận Thủ Đức.

    Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội, cho biết đơn vị tiếp nhận xây dựng hai cầu bộ hành tại nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 vào tháng 12/2015.

    Theo nội dung báo cáo, do vướng giải phóng mặt bằng, cầu bộ hành số 1 phải điều chỉnh cách vị trí xây dựng cũ 13,9 m hướng về phía Đồng Nai dẫn đến một số sai sót trong thi công, Dân Trí cho biết.

    Kết quả kiểm tra cũng chỉ ra rằng cao độ mặt đường nằm trong khoảng cách cho phép. Trong khi đó, chiều cao thực tế của cầu chỉ đạt 4,44m, tức thấp hơn thiết kế 0,31m.

    Công ty tư vấn Thăng Long (tư vấn giám sát dự án) thiếu kiểm tra số liệu hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công giữa cầu bộ hành và mặt đường. Do đó, khi lắp dầm cầu bộ hành số 1, tư vấn giám sát không đo tĩnh không và lắp biển báo giới hạn chiều cao nên gây tai nạn.

    Theo báo Tuổi trẻ, về chiều cao thực tế của xe container va chạm vào dầm cầu vượt, một lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho hay Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP đang kiểm tra, thẩm định nên chưa có kết luận chính thức.

    Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/11, đơn vị thi công tiến hành lắp đặt hai dầm cầu bộ hành.

    4 giờ sau khi lắp đặt xong, xe đầu kéo BKS 51D-364-34 chở thùng container loại 40 feet chạy trên Quốc lộ 1, hướng vào trung tâm TP HCM đã va chạm và một phần công trình với các khối bê-tông bị kéo đổ, đè bẹp thùng container này, may mắn không có thương vong về người.

    Lập tức công trình bị tạm đình chỉ, công an vào cuộc điều tra nguyên nhân.

    TP.HCM: Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung dã man

    Camera ghi lại cảnh nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung. Ảnh: Người Đưa Tin

    Liên quan đến vụ nhân viên y tế bị hành hung tại bệnh viện, báo Người Đưa Tin cho hay, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã báo cáo sự việc lên sở Y tế TP.HCM, đồng thời rút kinh nghiệp tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh, phối hợp với công an nhằm đem lại sự yên tâm cho nhân viên và người bệnh.

    Danh tính người đàn ông được xác định là ông Huỳnh Ngọc C., ngụ quận 6, TP.HCM.

    Bên cạnh đó, đại diện bệnh viện cho biết, nhân viên điều dưỡng hiện đang bị thương vùng mặt, nói và há miệng hạn chế, vùng mặt bị sưng nề, tinh thần hoảng loạn, lo lắng và đang được điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115.

    Đồng thời, vị đại diện này cũng chia sẻ, hành động hành hung của ông C. đối với nhân viên y tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự của bệnh viện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình điều trị và cấp cứu của các bệnh nhân.

    Phía bệnh viện đã gửi công văn cho Công an quận 10 đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo hành của ông C.

    Thông tin về sự việc trước đó, VOV cho hay, vào khoảng 21h ngày 16/11, Phòng khí dung của Khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhi H. T. L., 9 tuổi (trú tại phường 8, quận 6, TP.HCM). Bệnh nhi được chẩn đoán suyễn và bác sĩ chỉ định phun khí dung 2 lần, sau đó về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị bằng thuốc.

    Trong quãng nghỉ giữa 2 lần phun khí dung, bệnh nhi và thân nhân được hướng dẫn đến hàng ghế đợi dành cho bé phun khí dung theo quy định, nhưng cháu bé có tự chạy lên một giường trống gần đó ngồi chơi.

    Do số bệnh nhân đông, để có giường nằm cho một bệnh nhân mới chuyển đến, nhân viên bệnh viện buộc phải mới người thân và bệnh nhi ra ngoài khu vực ghế dành cho bệnh nhân đợi để phun khí dung lần 2.

    Trong lúc điều dưỡng trực đang giải thích, ông C. là bố của bệnh nhi đã có thái độ bất hợp tác, hăm doạ, xúc phạm và bất ngờ vung tay đánh mạnh vào vùng mặt bên phải của nhân viên điều dưỡng trực.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, tuy nhiên ông C. và vợ vẫn tỏ thái độ không hợp tác.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Bà Rịa- Vũng Tàu: Bắt giữ nam thanh niên gây rối mất trật tự, dùng kéo tấn công lực lượng chức năng

    Ngày 19/11, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, đang giữ hình sự đối tượng Phan Đình Thành (SN 1993, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

    Trong quá trình khống chế đối tượng, Đại úy Phạm Đức Vương (Cán bộ Công an phường 10) đã bị thương.

    Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/11, Công an phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân về vụ đánh nhau gây rối trật tự xảy ra ở đường Lưu Chí Hiếu, phường 10.

    Nhận được tin báo, Đại úy Phạm Đức Vương cùng một bảo vệ dân phố xuống hiện trường xử lý.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng yêu cầu Thành chấm dứt hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên Thành không chấp hành mà lớn tiếng thách thức chửi bới. Thậm chí, nam thanh niên này còn ném kéo vào người Đại úy Vương gây thương tích ở tay.

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế, bắt giữ Thành cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

    Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-20112019-chong-danh-vo-da-man-roi-dang-clip-a301470.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan