+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Sập mái cổng nhà đang thi công, 2 công nhân tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi nhóm công nhân đang xây cổng cho một gia đình ở TP.Uông Bí thì mái cổng bất ngờ bị sập khiến 2 người thiệt mạng.

    Khi nhóm công nhân đang xây cổng cho một gia đình ở TP.Uông Bí thì mái cổng bất ngờ bị sập khiến 2 người thiệt mạng.

    Hiện trường vụ sập mái nhà khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: VietNamNet

    Tối ngày 24/11, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, một vụ sập mái cổng nhà đang thi công vừa xảy ra trên địa bàn TP.Uông Bí khiến 2 thợ xây tử vong.

    Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Đăng Thanh (SN 1980, trú tại phường Phương Đông, TP.Uông Bí) và anh Nhất (quê xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

    Cụ thể, theo thông tin trên VietNamNet, trong lúc nhóm thợ gồm 5 người trong đó có 2 nạn nhân Thanh và Nhất, đang xây cổng nhà cho gia đình anh Nguyễn Thế Anh (SN 1986, trú tại phường Phương Đông, TP.Uông Bí) thì mái cổng bất ngờ bị sập xuống.

    Thời điểm này, anh Thanh và anh Nhất đang làm việc phía dưới nên bị phần mái đè tử vong. Được biết, nhóm thợ nói trên làm việc cho chủ thầu là Phạm Văn Thức (sinh năm 1981, trú tại khu Hiệp An 1, phường Phương Nam, TP.Uông Bí).

    TTXVN đưa tin, sau khận được thông tin về vụ tai nạn lao động, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định.

    Chính quyền phường Phương Đông, TP.Uông Bí, cùng các cơ quan chức năng cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-sap-mai-cong-nha-dang-thi-cong-2-cong-nhan-tu-vong-a302126.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan