+Aa-
    Zalo

    Bạc Liêu: Nhóm đối tượng bịt mặt ném bom xăng vào nhà dân khiến bé gái 5 tuổi bỏng nặng

    • DSPL
    ĐS&PL Do có mâu thuẫn với con trai của chủ nhà, 3 thanh niên đã ném bom xăng vào đám đông đang nhậu, khiến một bé gái bị bỏng nặng.

    Do có mâu thuẫn với con trai của chủ nhà, 3 thanh niên đã ném bom xăng vào đám đông đang nhậu, khiến một bé gái bị bỏng nặng.

    Các đối tượng ném bom xăng khiến bé gái 5 tuổi bị bỏng nặng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

    Ngày 30/1, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã tiến hành bắt giữ 3 thanh niên gồm Nguyễn Văn Rô (24 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi, cùng ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

    Nạn nhân là bé gái 5 tuổi, cháu của ông Lê Văn Thứ (61 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc).

    Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với con trai ông Thứ từ trước nên tối ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), nhóm nghi can mua 2 lít xăng đổ vào 5 chai vỏ chai bia rồi nhét miệng lại bằng vải mùng. Khánh sau đó chở Sơn, Rô cầm bom xăng đến trước nhà ông Thứ.

    Thời điểm này, gia đình ông Lê Văn Thứ đang bày tiệc trước nhà để nhậu thì 3 đối tượng trên bịt mặt chạy xe ngang ném bom xăng vào nhà gây cháy.

    Lúc này, cháu L.T.G.H. (5 tuổi, cháu nội của ông Thứ) đang nằm trên võng nên bị bỏng vì chiếc võng phát hỏa.

    Công an huyện Hồng Dân vào cuộc điều tra, khoanh vùng các nghi can nên tiến hành bắt giữ Khánh, Rô và Sơn.

    Được biết, bé gái bị bỏng ở cổ, mặt, tay và được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Hiện, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân để làm căn cứ khởi tố các nghi can.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-lieu-nhom-doi-tuong-bit-mat-nem-bom-xang-vao-nha-dan-khien-be-gai-5-tuoi-bong-nang-a309776.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan