+Aa-
    Zalo

    Thái Bình: 23 trường hợp dương tính với Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

    • DSPL
    ĐS&PL Ngay sau khi trở về nước trên chuyến bay VN62 từ Nga về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn, 23 trường hợp mắc Covid-19 đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Th

    Ngay sau khi trở về nước trên chuyến bay VN62 từ Nga về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn, 23 trường hợp mắc Covid-19 đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. 

    Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, nơi hành khách sẽ thực hiện cách ly ngay từ khi về nước.

    Ngày 14/5, ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, đã có kết quả đối chiếu và khẳng định 23 trường hợp dương tính với Covid-19 trên chuyến bay VN62 về sân bay Vân Đồn vào 4h30 ngày 13/5.

    Giám đốc sở Y tế tỉnh Thái Bình cũng thông tin thêm, chuyến bay VN62 xuất phát từ Nga vào 7h55 ngày 12/5 và về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh vào hồi 4h30 ngày 13/5.

    Trên chuyến bay có 345 hành khách. Trong đó có 161 người ở Hải Dương, 169 người ở Thái Bình và 15 người ở Quảng Ninh.

    Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã báo cáo các nội dung liên quan với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Hiện các trường hợp này đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đồng thời, lãnh đạo sở đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tập trung các trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ việc cách ly và điều trị các trường hợp trên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-binh-23-truong-hop-duong-tinh-voi-covid-19-duoc-cach-ly-ngay-sau-khi-nhap-canh-a323377.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan