+Aa-
    Zalo

    Vì sao cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết lĩnh án 24 tháng tù treo

    • DSPL
    ĐS&PL Cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 24 tháng tù treo trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

    Cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 24 tháng tù treo trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. 

    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Nhân dân

    Ngày 21/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo gồm: Đỗ Ngọc Điệp (Cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết), Trần Hoàng Khôi (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết), Phạm Thanh Thái (cựu Trưởng phòng TN&MT) cùng 3 chuyên viên và nhân viên Phòng TN&MT gồm: Lê Hoàng Anh Tân, Lê Hồ Khải, Nguyễn Trí do liên quan đến vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

    Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn TP.Phan Thiết, trong thời gian từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, các bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Phòng TN&MT TP.Phan Thiết đã lập hồ sơ, tham mưu đề nghị UBND TP.Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

    Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp lúc này đang giữ chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) trái pháp luật hơn 46.000m2, tổng giá trị quyền SDĐ là 4,7 tỷ đồng. Do bị cáo thành khẩn khai báo, nên bị phạt 24 tháng tù treo.

    Bị cáo Trần Hoàng Khôi (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết) trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích SDĐ trái quy định hơn 124.000m2, tổng giá trị quyền SDĐ hơn 8,6 tỷ đồng, bị tuyên 48 tháng tù giam.

    Đối với bị cáo Phạm Thanh Thái (cựu Trưởng phòng TN&MT) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam vì tham mưu cho lãnh đạo cho phép chuyển đổi mục đích SDĐ trái pháp luật đối với diện tích gần 170.000m2.

    Các bị cáo là cựu chuyên viên và nhân viên phòng TN&MT, gồm: Lê Hoàng Anh Tân bị xử 30 tháng tù, Lê Hồ Khải 36 tháng tù, Nguyễn Trí bị tuyên 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

    Ngoài phạt tù, các bị cáo còn chịu hành phạt bổ sung bằng tiền tùy vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo; bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc làm công việc về lĩnh vực đất đai 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

    HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt trên địa bàn TP.Phan Thiết, làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước và lòng tin của nhân dân đối với công tác quản lý đất đai tại địa phương. 

    Do đó, cần phải xử lý nghiêm, phạt các bị cáo các mức án tương xứng tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo để nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-cuu-chu-tich-ubnd-tpphan-thiet-linh-an-24-thang-tu-treo-a335929.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan