+Aa-
    Zalo

    Phẫn nộ vụ tài xế và nhân viên soát vé cưỡng hiếp cô gái bị nhiễm HIV rồi bỏ lại ven đường

    • DSPL
    ĐS&PL Cưỡng hiếp nữ hành khách 25 tuổi, tài xế và nhân viên soát vé xe khách không ngờ nạn nhân lại nhiễm HIV.

    Cưỡng hiếp nữ hành khách 25 tuổi, tài xế và nhân viên soát vé xe khách không ngờ nạn nhân lại nhiễm HIV.

    Hôm 1/3, một người phụ nữ 25 tuổi được phát hiện bị bỏ rơi ở ven đường, gần một cánh đồng vắng vẻ tại KwaZulu-Natal, Nam Phi. Chia sẻ với các nhân viên an ninh của Đơn vị phản ứng nhanh Nam Phi (RUSA), cô cho biết mình đã bị cưỡng hiếp bởi tài xế và nhân viên soát vé xe khách, sau đó bị bỏ lại đây.

    Nữ nạn nhân được phát hiện bị bỏ lại ven đường. Ảnh: NSEM WO

    Theo đó, cô cho biết mình đã nhiễm HIV nhưng không dám nói với những kẻ cưỡng hiếp mình vì sợ họ sẽ bắn chết cô. Kể lại toàn bộ sự tình, cô gái cho biết cô gái trẻ có việc gấp cần đến KwaZulu-Natal nên đã bắt xe khách đi từ Durban. Theo đó, khi lên xe cô đã nhận ra điều kỳ lạ và hỏi người tài xế rằng tại sao không còn hành khách nào khác.

    Tuy vậy, chiếc xe vẫn lăn bánh vì cô gái có việc quan trọng. Khi đi đến gần một cánh đồng vắng vẻ trên đường đến KwaZulu-Natal, cô đã bị 2 người đàn ông trên xe lôi xuống đường. Trong đó, một người lấy vải bịt miệng cô và người còn lại chĩa súng vào đầu cấm cô kêu.

    Sau đó, 2 tên này thay nhau cưỡng hiếp cô gái ở ven đường và bỏ mặc cô ở lại đó khi đã xong chuyện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 1/3. Một người điều khiển xe mô tô đã phát hiện ra cô gái trẻ trong tình trạng không ổn định ven đường và gọi cho đơn vị RUSA. 

    Hiện cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và điều tra, tìm kiếm 2 người đàn ông đã cưỡng hiếp cô gái trẻ.

    Minh Hạnh (Theo Sowetan Live)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-no-vu-tai-xe-va-nhan-vien-soat-ve-cuong-hiep-co-gai-bi-nhiem-hiv-roi-bo-lai-ven-duong-a358054.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan