+Aa-
    Zalo

    Phản ứng bất ngờ của 3 đối tượng đua xe, đánh võng bị bắt sau trận Việt Nam - Oman tại SVĐ Mỹ Đình

    • DSPL
    ĐS&PL Bị bắt do có hành vi đua xe, lạng lách đánh võng sau trận Việt Nam - Oman tại SVĐ Mỹ Đình, các đối tượng đều quanh co, chối tội, nói rằng mình chỉ đang đi ăn đêm, lượn lờ cùng bạn chứ không phải đi đua xe.

    Sau trận Việt Nam - Oman ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối ngày 24/3, tổ công tác Y9/141 - CATP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT sau trận bóng tại sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm đã bắt 3 đối tượng có hành vi đua xe trái phép.

    doi tuong 1
    Đối tượng trong nhóm đua xe bị tổ công tác Y9/141 bắt giữ.

    Thông tin từ Trung tá Nguyễn Xuân Trung – Đội phó đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 9 – CATP Hà Nội làm tổ trưởng tổ công tác Y9/141 cho biết: Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và xử lý 3 đối tượng (thuộc 2 nhóm khác nhau) có hành vi đi theo nhóm lạng lách đánh võng, chạy xe tốc độ cao, đi ngược chiều, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

    Các đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở và xác định danh tính là P.V.T (2003) và N.H.S (SN 2007), 2 đối tượng này chạy cùng nhóm và trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội và P.V.N (SN 2001, quê quán Thanh Hóa).  

    Lực lượng chức năng cho hay, các đối tượng này đều rất trẻ, có đối tượng còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

    “Nguy hiểm ở chỗ, một số đối tượng khi phát hiện có lực lượng chức năng bám theo còn cố tình đi lòng vòng, chạy tốc độ, thậm chí tổ công tác phải bám theo hơn chục km mới có cơ hội áp sát để bắt giữ các đối tượng”, thông tin từ công an cung cấp.

    doi tuong 2
    Nhóm 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đua xe.

    Khi bị tổ công tác bắt giữ, các đối tượng đều quanh co, chối tội, nói rằng mình chỉ đang đi ăn đêm, lượn lờ cùng bạn chứ không phải đi đua. Tuy nhiên, những hình ảnh vi phạm không thể chối cãi của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng ghi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

    “Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác 141 nói chung sẽ luôn ưu tiên yếu tố bất ngờ, triển khai đội hình từ từ áp sát các đối tượng có hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và an toàn cho các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Xuân Trung cho hay.

    Được biết, trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai lực lượng 141 hóa trang tuần tra xử lý vi phạm, kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô và tụ tập lạng lách, đánh võng… nhằm mục đích bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.

    Hiện các đối tượng đã được tổ công tác bàn giao cho công an các địa bàn để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

    T.V

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-ung-bat-ngo-cua-3-doi-tuong-dua-xe-danh-vong-bi-bat-sau-tran-viet-nam-oman-tai-svd-my-dinh-a532207.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan