Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ mà chỉ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian.
Truyền thông bắn pháo hoa đón năm mới được cho bắt nguồn từ Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng ra thế giới với quan niệm “pháo nổ càng to, chùm pháo càng lan rộng, năm mới càng may mắn”.
Để đón một năm mới an toàn, người dân cần phân biệt giữa pháo hoa và pháo nổ đồng thời quản lý giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Hiện nay, chỉ duy nhất Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng là đơn vị được giao sản xuất, cung ứng pháo hoa. Do vậy bất cứ cá nhân nào có hành vi mua bán pháo hoa đều có thể bị xử phạt theo quy định.
Thời điểm cuối năm các hoạt động chế tạo pháo, mua bán pháo nổ lại diễn ra phức tạp, gây khó khăn trong công tác kiểm soát của cơ quan chức năng. Trong dịp Tết trên thị trường có nhiều loại pháo, người dân cần phải cân nhắc để lựa chọn loại pháo được sử dụng theo quy định để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt trong dịp đầu năm.
Nhiều người dân cho biết đã mua pháo hoa được quảng cáo trên mạng là pháo Z121 với mức giá mềm, tuy nhiên khi mang đi so sánh với pháo chính hãng thì mới biết đó là hàng giả.