+Aa-
    Zalo

    Pháo Trung Quốc sản xuất bị lỗi, 4 binh sĩ Indonesia thiệt mạng khi tập trận

    • DSPL
    ĐS&PL Một khẩu pháo do Trung Quốc sản xuất đã gặp sự cố và nã đạn không kiểm soát khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người bị thương...

    Hôm 17/5, một khẩu pháo do Trung Quốc sản xuất đã gặp sự cố và nã đạn không kiểm soát khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người bị thương trong cuộc diễn tập quân sự diễn ra tại biển Đông.

    Sự cố trên xảy ra khi lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Indonesia đã triển khai cuộc tập trận quân sự tại khu tổ hợp pháo phòng không 1/K ở Tanjung Datuk thuộc quần đảo Natuna, tỉnh Riau, Indonesia ở rìa biển Đông.

    Cuộc diễn tập nằm trong  chuẩn bị cho sự kiện duyệt binh ngày 19/5 và có Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo tham dự.

    Các binh sĩ trong cuộc tập trận tại Nusa Dua, Bali, Indonesia hồi tháng 3. - Ảnh: Jakarta Post.

    Trong cuộc tập trận, các binh lính đã thực hành bài tập tấn công mục tiêu bằng pháo Giant Bow do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, khi cuộc tập trận đang diễn ra, thiết bị bỗng nhiên gặp trục trặc và bắt đầu nã đạn không kiểm soát, làm 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

    Người phát ngôn của quân đội Indonesia, Đại tá Alfret Denny Tuejeh sau đó đã bác bỏ thông tin cho rằng cuộc tập trận này có liên quan tới lễ duyệt binh. Ông Tuejeh tuyên bố đây chỉ là cuộc tập trận thông thường của quân đội.

    Bên cạnh đó, người phát ngôn của quân đội Indonesia cũng xác nhận thông tin về sự cố diễn ra trong quá trình tập trận.

    “Vụ việc xảy ra trong lượt tập thứ hai của cuộc tập trận vào lúc 11h hôm 17/5”, ông Tuejeh cho biết và nói thêm rằng lượt tập đầu tiên diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.

    8 binh sĩ bị thương sau đó đã được đưa tới bệnh viện đa khoa Natuna để điều trị.

    Quân đội Indonesia đã mở cuộc điều tra về vụ hệ thống vũ khí phòng không bắn vào nhóm binh sĩ trong lúc diễn tập.

    Trước đó, Indonesia thường xuyên triển khai những cuộc tập trận thường xuyên và tăng cường hiện diện quân sự trên và xung quanh các hòn đảo nằm gần khu vực tranh chấp ở biển Đông.

    (Theo Jakarta Post, Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phao-trung-quoc-san-xuat-bi-loi-4-binh-si-indonesia-thiet-mang-khi-tap-tran-a190608.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan