2 kẻ trộm cắp trong vụ lộn xộn tại Vũng Áng bị phạt 54 tháng tù


Thứ 3, 10/06/2014 | 07:31


Xét thấy các bị cáo thành khẩn trong khai báo nên tòa sơ thẩm TAND Hà Tĩnh tuyên phạt 2 bị cáo lợi dụng vụ lộn xộn tại Vũng Áng để trộm cắp tổng cộng 54 tháng tù.

Xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn trong khai báo nên HĐXX tòa sơ thẩm TAND Hà Tĩnh tuyên phạt 2 bị cáo lợi dụng vụ lộn xộn tại Vũng Áng để trộm cắp tổng cộng 54 tháng tù.
Sáng ngày 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lê Trọng Tú (SN 1992, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và bị cáo Lô Minh Trọng (SN 1989, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản trong vụ lộn xộn tại Vũng Áng ngày 14/5 vừa qua.
An ninh - Hình sự - 2 kẻ trộm cắp trong vụ lộn xộn tại Vũng Áng bị phạt 54 tháng tù
Bị cáo Tú và Trọng tại phiên tòa. 
Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 14/5, thấy lộn xộn tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), Tú và Trọng là công nhân tại dự án Formosa rủ nhau vào xem đánh nhau, khi đi qua khu công trường Formosa, thấy một container đã bị phá khóa nên cả hai đã nảy lòng tham đã lấy trộm 1 máy cắt sắt, máy hàn, 1 máy phát điện, tổng số tài sản trị giá trên 10.390.000 đồng.
Ngày 22/5, Tú và Trọng đã bị công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ với tội danh trộm cắp tài sản. Ngay sau khi bắt giữ Tú và Trọng, cơ quan công an đã thu hồi bàn giao toàn bộ số tài sản bị trộm cắp và bàn giao cho đơn vị bị các đối tượng lấy cắp.
Tại phiên tòa sáng 10/6, 2 bị cáo Tú và Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của 2 bị cáo Tú và Trọng đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến uy tín trong kêu gọi đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng, chính sách đối ngoại của nhà nước.
HĐXX xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn trong khai báo nên toà sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Lê Trong Tú 30 tháng tù giam, Lô Minh Trong 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Liên quan đến vụ lộn xộn tại Khu kinh tế Vũng Áng vào ngày 14/5, tính đến ngày 9/6, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 104 người, khởi tố 36 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.
Lực lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao trả, bàn giao nhiều tài sản bị mất cắp trong vụ lộn xộn ngày 14/5 trị giá hàng tỉ đồng cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-ke-trom-cap-trong-vu-lon-xon-tai-vung-ang-bi-phat-54-thang-tu-a36339.html