+Aa-
    Zalo

    2 nguyên phó hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên bị khởi tố

    ĐS&PL Hai nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị cơ quan công an khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

    Hai nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị cơ quan công an khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

    Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 18/2, Công an Phú Yên đã tống đạt quyết khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với hai nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên là Nguyễn Thị Tuyết Nga và Lê Văn Sự.

    Báo Dân trí cũng dẫn nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - chức vụ (PC46) Công an Phú Yên ngày 18-2 cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 BLHS đối với hai nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Tuyết Nga và Lê Văn Sự.

    Được biết sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga và Lê Văn Sự.

    Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Công an TP HCM

    Liên quan đến vụ án này, trước đó vào cuối tháng 8-2015, Phòng PC46 Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Kim Hoa – kế toán Trường Chính trị Phú Yên và thủ quỹ Trịnh Thị Hoa về tội tham ô tài sản theo quy định tại điều 278 BLHS.

    Báo Công an nhân dân dẫn kết quả điều tra cho hay, từ tháng 11/2--8 đến tháng 6/2015, Vũ Thị Kim Hoa và Trịnh Thị Hoa đã lập khống chứng từ chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên một số lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Trường Chính trị Phú Yên đảm nhận đào tạo; giả mạo chữ ký học viên, giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường trong các thủ tục chi tiền; lập khống danh sách học viên ở một số lớp học… để “rút ruột” công quỹ.

    Ngoài ra, hai bị can nêu trên còn tẩy xóa, thay đổi một số chứng từ liên quan đến việc thu chi tài chính của học viên. Khi khám xét nơi ở và làm việc thủ quỹ Trịnh Thị Hoa, công an phát hiện bên trong két có nhiều cọc tiền…ngân hàng địa phủ do đối tượng này xếp đặt để đối phó với nhà trường.

    Bước đầu Phòng PC46 Công an Phú Yên xác định Trịnh Thị Hoa và Vũ Thị Kim Hoa đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng…

    Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

    3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nguyen-pho-hieu-truong-truong-chinh-tri-phu-yen-bi-khoi-to-a181446.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan