7 giờ bao vây truy lùng 2 tên cướp ngân hàng Vietcombank


Chủ nhật, 05/04/2020 | 04:06


Cùng sự kiện

Sau 7 giờ bao vây truy lùng, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Quảng Nam.

Sau 7 giờ bao vây truy lùng, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Quảng Nam.

Theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng, ngày 2/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện Núi Thành (Quảng Nam) vào trưa 1/4. Hiện các đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành tạm giữ hình sự để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Thái Thành (1995) và Võ Hồng Quang (1993, cùng trú thị trấn Châu Ổ).

Quang (trái) và Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp/ TTO

Trước đó, khoảng 11h ngày 1/4, 2 đối tượng bịt khẩu trang, đi xe máy che BKS tiếp cận Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Núi Thành (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành). Lúc này, 1 đối tượng cầm dao đi vào bên trong kẹp cổ nhân viên đe dọa, buộc nữ kế toán phải đưa tiền nếu không sẽ giết. Sau khi lấy được số tiền khoảng 200 triệu đồng, tên này vứt con dao rồi chạy ra xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức truy bắt kẻ gây án.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, một tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết, tổ còn lại truy nóng 2 tên cướp táo tợn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định trước khi thực hiện vụ cướp, hai đối tượng đã đi từ hướng huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ra huyện Núi Thành. Sau khi thực hiện xong phi vụ, cả hai cũng chạy xe máy về hướng Bình Sơn tẩu thoát.

Từ những thông tin trên, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với công an huyện Bình Sơn truy tìm 2 kẻ khả nghi.

Các trinh sát sau đó phát hiện 2 người này chạy đến xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) rồi đi lòng vòng một số xã thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tìm ra được chiếc xe mà 2 đối tượng dùng để gây án mang BKS 76C1 - 614.18 và truy ra được chủ xe. Đến 19h cùng ngày, các đối tượng về nhà tại thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn). Tại đây, tổ công tác lập tức ập vào kiểm tra, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Chiếc xe mà 2 nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ cướp - Ảnh: Trí thức trẻ

Báo Trí thức trẻ dẫn lời khai của 2 đối tượng cho hay, 2 người rủ nhau từ Quảng Ngãi đi Quảng Nam trên xe máy. Quang điều khiển xe máy BKS 76C1-614.18 chở Thành. Cả 2 di chuyển với mục đích cướp tài sản nên đã dùng vải bịt kín biển số xe.

Khoảng 11h ngày 1/4, khi Thành và Quang đến địa phận thị trấn Núi Thành thì phát hiện trụ sở chi nhánh ngân hàng Vietcombank đang mở cửa.

Thời điểm này, trụ sở chi nhánh vắng khách nên Quang dừng xe để Thành đi vào bên trong. Thành sử dụng con dao đã chuẩn bị sẵn để đe doạ nhân viên. Thành yêu cầu các nhân viên ngồi yên nếu không sẽ bị giết rồi nhanh tay lấy đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Thành ra xe mà Quang đợi sẵn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/4, trao đổi trên Tri thức trực tuyến lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho hay Võ Hồng Quang và Nguyễn Thái Thành đều mê đánh bạc. Riêng Quang nghiện ma túy từng được gia đình đưa đến Đắk Lắk cai nghiện.

"Do đánh bạc thua nặng nên Quang và Thành mang xe máy đi cầm cố ở tiệm cầm đồ. Để có tiền chuộc lại xe máy và tiêu xài cá nhân, 2 nghi can bàn tính kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank để trả nợ", Tri thức trực tuyến dẫn lời một cảnh sát điều tra nói.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/7-gio-bao-vay-truy-lung-2-ten-cuop-ngan-hang-vietcombank-a318040.html