9X đâm chết người phụ nữ để cướp hoa tai


Thứ 5, 27/10/2016 | 14:38


Tỉnh dậy sau bữa rượu, Thắng phát hiện vợ chủ nhà có đeo hoa tai vàng nên nảy ý đồ giết người cướp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Tỉnh dậy sau bữa rượu, Thắng phát hiện vợ chủ nhà có đeo hoa tai vàng nên nảy ý đồ giết người cướp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm Vi Văn Thắng (23 tuổi, ở huyện Quế Phong) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, chiều 28/5, Thắng đến nhà ông Sầm Văn Dần ở cùng xóm uống rượu. Nhậu say, chủ nhà lên giường ngủ còn Thắng nằm tại chỗ.

Hơn 18h, Thắng tỉnh dậy, thấy bà Vi Thị Loan (vợ ông Dần) đang cho gà ăn trước cửa nhà. Phát hiện người phụ nữ này đeo hoa tai vàng, Thắng sinh ý đồ giết người cướp tài sản rồi bán lấy tiền mua ma túy.

Nghĩ là làm, anh ta rút dao thủ sẵn đâm bà Loan nhiều nhát từ phía sau. Nghe tiếng kêu cứu, ông Dần tỉnh dậy và chứng kiến cảnh bạn nhậu đâm vợ mình. Lao tới giải cứu, chủ nhà bị hắn đâm trọng thương. Sau khi gây án, Thắng cướp hoa tai của bà Loan rồi tẩu thoát.

Khi hàng xóm sang giúp thì bà Loan đã tắt thở. Ông Dần được đưa đi viện cấp cứu.

Bị cáo Vi Văn Thắng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Phạm Hòa.

Vi Văn Thắng trốn đến nhà một người thân ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong - cách hiện trường khoảng 7 km và bị bắt ở đây.

Tại phiên tòa, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội. Vị chủ tọa cho rằng hành vi của bị cáo rất dã man, giết người tới cùng, ông Dần sống sót là ngoài ý muốn của Thắng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Thắng 5 năm tù về tội Cướp tài sản; tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt, bị cáo 23 tuổi lĩnh án tử hình, bị buộc phải đền bù thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Phạm Hòa

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]cCDVRkstM2[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/9x-dam-chet-nguoi-phu-nu-de-cuop-hoa-tai-a168041.html