Tên cướp liều lĩnh xông vào tiệm tóc, giật iPad từ tay cháu bé


Thứ 3, 14/03/2017 | 09:04


Cùng sự kiện

Phát hiện thấy cháu H. (10 tuổi) đang cầm iPad chơi game. Cường nhanh chóng tiến lại gần giật chiếc máy tính bảng của cháu bé rồi bỏ chạy.

Phát hiện thấy cháu H. (10 tuổi) đang cầm iPad chơi game. Cường nhanh chóng tiến lại gần giật chiếc máy tính bảng của cháu bé rồi bỏ chạy.

Theo báo Người Đưa Tin, sáng 14/3, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra và hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Hoàng Ngọc Cường (22 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội Cướp giật tài sản. Cường là đối tượng cướp iPad của một cháu bé.

Báo Đồng Nai cho hay, vào ngày 1/10/2016, khi đi xe máy cùng bạn ngang tiệm cắt tóc của chị Vương Thị L. (ngụ KP.5, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa), Cường thấy cháu Nguyễn Văn H. (10 tuổi, con chị Lợi) đang cầm iPad chơi game trong tiệm bèn xông vào trong tiệm rồi giật chiếc máy tính bảng bỏ chạy. Một nhân viên học nghề trong tiệm cắt tóc đuổi theo Cường thì bị Cường đạp ngã.

Hình ảnh một vụ cướp giật xảy ra trước đó - Ảnh minh họa

Lấy được tài sản, Cường đem bán cho anh N.T.T. (ngụ phường Tân Hòa) với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do máy tính bảng có cài mật khẩu nên anh T. yêu cầu Cường đem đi mở mật khẩu, chạy lại chương trình mới mua.

Sáng 2/10/2016, khi Cường cùng vợ anh T. đem máy tính bảng đến tiệm kinh doanh điện thoại di động ở phường Tân Hòa kiểm tra thì bị công an phát hiện, bắt giữ Cường. 

Điều 136. Tội cướp giật tài sản (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ten-cuop-lieu-linh-xong-vao-tiem-toc-giat-ipad-tu-tay-chau-be-a184091.html