+Aa-
    Zalo

    Lợi dụng sơ hở của công ty, nhóm công nhân "hợp sức" trộm tài sản

    ĐS&PL (ĐSPL) - Lợi dụng sơ hở của hệ thống giám sát trong công ty, nhóm công nhân đã câu kết với người ngoài để tuồn hơn 27.000 gói thuốc trừ sâu ra ngoài.

    (ĐSPL) - Lợi dụng sơ hở của hệ thống giám sát trong công ty, nhóm công nhân đã câu kết với người ngoài để tuồn hơn 27.000 gói thuốc trừ sâu ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

    Tin tức đăng tải trên báo Công an TP. HCM cho hay, Cơ quan CSĐT Công An huyện Đức Hòa, Long An giữa tháng 4/2016 vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tiền (26 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Hận (22 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Đỗ Văn Nhớ (25 tuổi), Trần Thanh Vĩ (22 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), Hồ Phước Chương (19 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Huỳnh Công Đoàn (29 tuổi, ngụ huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ), đều là công nhân tại Công ty TNHH Việt Thắng, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Đặng Hồng Thanh (22 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Ngọc Trọng (23 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về tội trộm cắp tài sản; khởi tố Trần Văn Nam (32 tuổi, ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng.

    Các đối tượng trộm thuốc trừ sâu - Ảnh: báo Công an TP. HCM

    Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, do làm việc lâu trong công ty nên các đối tượng trên hiểu rõ quy luật làm việc, câu kết với nhau để lấy trộm thuốc trừ sâu tuồn ra ngoài tiêu thụ. Cụ thể, đối tượng Vĩ lợi dụng lúc các xe nâng di chuyển hàng đi khỏi khu vực giám sát đã đẩy hàng qua hàng rào công ty. Các đối tượng còn lại chia thành 2 nhóm, một nhóm đứng ngoài hàng rào canh bảo vệ, nhóm còn lại thực hiện việc vận chuyển hàng ra ngoài.

    Khi tuồn được hàng ra ngoài, 6 đối tượng trên liên hệ với Thanh và Trọng điều khiển xe mô tô đến lấy hàng đưa đi tiêu thụ.

    Do nhiều lần bị mất hàng nên công ty Việt Thắng đã mật báo cho lực lượng chức năng theo dõi và phát hiện sự việc. Lần cuối đến chở hàng đi tiêu thụ, Thanh và Trọng vừa chạy khỏi khu vực công ty khoảng 10m thì bị lực lượng chức năng vây bắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật là 16.000 gói thuốc trừ sâu mà nhóm này vừa trộm cắp.

    Tại cơ quan điều tra, nhóm công nhân trên còn khai nhận trước đó đã trộm 11.200 gói thuốc trừ sâu. Số thuốc sâu trên đều đưa cho Thanh, Trọng chở đến huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiêu thụ cho Trần Văn Nam.

    Nam dù biết đây là số thuốc các đối tượng ăn trộm của công ty Việt Thắng nhưng cũng đồng ý mua với giá trị hơn 20 triệu đồng. Các đối tượng lấy tiền chia nhau để tiêu xài cá nhân.

    Ước tính tổng giá trị 16.000 gói thuốc bị bắt quả tang trị giá khoảng 152 triệu đồng và 11.200 gói thuốc mà nhóm trên đã trộm trót lột trị giá khoảng 100 triệu đồng. Như vậy, sau hai lần trộm, nhóm đối tượng đã làm thiệt hại khoảng 250 triệu đồng của công ty Việt Thắng.

    Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng: Hận, Đoàn, Tiền, Trọng, Chương, Nhớ, Thanh, Vĩ về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, khởi tố Nam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để tiếp tục điều tra, truy tố các đối tượng trên ra trước pháp luật.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    [mecloud]HCB4Ww7sGt[/mecloud]

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-dung-so-ho-cua-cong-ty-nhom-cong-nhan-hop-suc-trom-tai-san-a141951.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan