Băng trộm nhí đột nhập tiệm vàng, "khoắng" 447 món nữ trang


Chủ nhật, 13/08/2017 | 07:31


Cùng sự kiện

Ngô Đức Tài, Phan Viết Dũng - 2 trong số 4 nghi phạm đột nhập tiệm vàng “khoắng” 447 món nữ trang đã bị bắt giữ.

Ngô Đức Tài, Phan Viết Dũng - 2 trong số 4 nghi phạm đột nhập tiệm vàng “khoắng” 447 món nữ trang đã bị bắt giữ.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời trung tá Nguyễn Thanh Vĩnh, Đội phó đội điều tra hình sự huyện Phú Lộc, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), ngày 12/8, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Ngô Đức Tài (18 tuổi) và Phan Viết Dũng (14 tuổi, cả 2 cùng trú ở huyện Phú Lộc).

Đây là 2 trong số 4 thanh thiếu niên vừa gây ra vụ trộm cắp tài sản ở tiệm vàng bạc trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của 1 trong số 2 đối tượng bị bắt - Ảnh: báo Nghệ An 

Theo báo Dân Việt, trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 4/8, khi vừa đến tiệm, bà Nguyễn Thị Liên - chủ tiệm kinh doanh vàng bạc Hoàng Anh (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) phát hiện khóa cửa bị phá, các tủ trưng bày nữ trang bị đập vỡ. Tổng cộng có 447 món nữ trang gồm kiềng, nhẫn, hoa tai, vòng tay, dây chuyền… của tiệm vàng bạc này bị kẻ trộm lấy đi.

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Lộc xác định Tài và Dũng là 2 trong số những nghi phạm thực hiện vụ trộm trên nên tiến hành bắt khẩn cấp và thu giữ tang vật.

Qua điều tra khai thác, Tài và Dũng khai có thêm 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tiến Vũ và một thanh niên tên Đại (cùng trú ở xã Lộc Bổn) cùng tham gia thực hiện vụ trộm. Hiện cả 2 đối tượng này đang bỏ trốn.

Được biết, trước khi thực hiện vụ trộm trên, nhóm thanh thiếu niên này đã đột nhập vào một nhà dân ở xã Lộc Bổn lấy trộm 1 xe máy và 1 xe điện đem bán lấy tiền tiêu xài.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-trom-nhi-dot-nhap-tiem-vang-khoang-447-mon-nu-trang-a198933.html