Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 40kg thuốc bom


Thứ 7, 11/02/2017 | 04:02


Cùng sự kiện

Đang trên đường vận chuyển 40kg thuốc bom đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Đang trên đường vận chuyển 40kg thuốc bom đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, ngày 10/2, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng xe máy vận chuyển trái phép 40kg thuốc bom.

2 đối tượng được xác định: Nguyễn Thị Mỹ (SN 1975), trú tại thôn 2 Phong Nha, xã Sơn Trạch và Lê Văn Tài (SN 1981), trú ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ và Lê Văn Tài tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Tang vật thu giữ gồm 8 triệu đồng, 1 xe máy và 1 số tài sản cá nhân khác được xác định là để vận chuyển và mua thuốc bom bán lại để kiếm lời.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an TP HCM, tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 2 đối tượng khai nhận, số thuốc bom nói trên được các đối tượng mua từ một người ở TP. Đồng Hới đem bán kiếm lời, trong lúc chờ để bán cho một người mua tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) thì thị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, xử lý.

Điều 232. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ  một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-2-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-40kg-thuoc-bom-a180574.html