Bắt băng nhóm chém người vì muốn làm "đại ca"


Thứ 2, 31/10/2016 | 10:38


(ĐSPL) - Do muốn làm “đại ca” trên địa bàn, nhóm thanh niên đã dùng dao tự chế, gậy để đánh, chém vào đối thủ khiến hai người bị thương.

(ĐSPL) - Do muốn làm “đại ca” trên địa bàn, nhóm thanh niên đã dùng dao tự chế, gậy để đánh, chém vào đối thủ khiến hai người bị thương. 

Tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân cho hay, chiều 31/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã bắt giữ Võ Văn Giàu (18 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (18 tuổi), Nguyễn Minh Cường (20 tuổi), Hoàng Quốc Thành (18 tuổi), cùng ngụ huyện Dầu Tiếng; Trần Quang Hà (29 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhóm đối tượng đã hung hãn chém người vì muốn làm “đại ca” - Ảnh minh họa

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, đêm 28/3, do muốn làm “đại ca” trên địa bàn xã Long Tân (huyện Dầu Tiếng), nhóm của Giàu đã dùng dao tự chế đánh, chém vào người anh Lê Minh Nhật (27 tuổi) và Huỳnh Văn Hậu (20 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) gây thương tích.

Sau khi gây án, nhóm nghi can bị công an bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-bang-nhom-chem-nguoi-vi-muon-lam-dai-ca-a139358.html